Thứ 6, 29/03/2024 19:36:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:38, 15/03/2012 GMT+7

Chính phủ Libya tiếp quản quyền kiểm soát cửa khẩu

Thứ 5, 15/03/2012 | 16:38:00 271 lượt xem
Sân bay Tripoli. Ảnh minh họa
Người phát ngôn Chính phủ Libya Nasser al-Manaa cho biết từ ngày 14-3, chính phủ nước này bắt đầu tiếp quản quyền kiểm soát sân bay Tripoli, cảng Misrata và các cửa khẩu ở biên giới từ lực lượng lật đổ cố lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Theo ông Manaa, đây là động thái quan trọng để củng cố niềm tin của người dân vào chính phủ lâm thời hiện nay.

Trước đó, ngày 13-3, Chính phủ Libya đã họp với Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) cầm quyền và thủ lĩnh các nhóm tham gia lật đổ chế độ cũ để thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc chuyển giao quyền kiểm soát các cơ sở nói trên.

Từ sau khi cố nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi bị lật đổ tháng 10-2011, nhiều sân bay, cảng và chốt biên giới vẫn nằm trong quyền kiểm soát của các nhóm lật đổ ông. Sân bay quốc tế Tripoli do một đơn vị thuộc lực lượng đến từ thành phố Zintan quản lý, trong khi vùng biên giới trong sa mạc do các bộ lạc và một nhóm khác kiểm soát. Trước tình hình này, ngày 21-2, Bộ Nội vụ Libya đã ban hành chỉ thị yêu cầu các nhóm chuyển giao quyền kiểm soát toàn bộ các cơ sở trên cho nhà chức trách trong vòng hai tuần.

Trong một diễn biến khác, ngày 14-3, nhóm tham gia lật đổ chế độ cũ của thủ lĩnh Faraj Swehli, đến từ thành phố Misrata, miền Tây Libya, đã trao cho Bộ Nội vụ Libya 2 nhà báo người Anh bị nhóm này bắt giữ từ tháng trước.

Các nhà báo này, gồm Nocholas Davies và Gareth Montgomery-Johnson bị bắt giữ khi đang quay phim vào ban đêm tại một địa điểm nhạy cảm ở thủ đô Tripoli và bị cáo buộc làm gián điệp. Hai nhà báo này hiện đang làm cho kênh truyền hình tiếng Anh Press TV của Iran.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
68029

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu