Thứ 5, 25/04/2024 21:26:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 16:06, 05/09/2014 GMT+7

Tưng bừng khai giảng năm học mới

Thứ 6, 05/09/2014 | 16:06:00 746 lượt xem
BPO - Hòa chung không khí ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học mới trong cả nước, sáng nay 5-9, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh đã chính thức bước vào năm học 2014-2015.

* Tại Trường THPT chuyên Quang Trung

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong và lãnh đạo một số sở ngành đã tới dự lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 cùng thầy cô giáo và 813 học sinh trường THPT chuyên Quang Trung.

Học sinh Trường chuyên Quang Trung trong ngày khai giảng năm học 2014-2015

Qua 12 năm thành lập, trường chuyên Quang Trung luôn có chất lượng dạy và học dẫn đầu của tỉnh. Năm học 2013-2014, học sinh khá, giỏi của trường đạt 99,86%; tốt nghiệp THPT 100%; 120 học sinh giỏi cấp tỉnh, 45 học sinh giỏi cấp quốc gia, giành 50 huy chương và xếp thứ 2 trong 124 đoàn dự thi Olympic 30-4. Kỳ thi đại học vừa qua, 100% học sinh của trường đỗ đại học theo đúng nguyện vọng, xếp thứ 2 trong 200 trường chất lượng cao của cả nước với điểm số trung bình đạt 22,52 điểm.

Năm học 2014-2015 trường đón thêm 279 học sinh, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 813 em.

Tại lễ khai giảng, 31 học sinh của trường đã được trao học bổng vượt khó học giỏi, trong đó Hội khuyến học tỉnh trao 15 suất, Ngân hàng công thương trao 30 suất, Ngân hàng Sài Gòn thương tín trao 15 suất, Đoàn khối cơ quan dân chính đảng trao 1 suất.

* Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng dự khai giảng Trường PTDTNT Điểu Ong

Đến dự khai giảng với thầy và trò Trường phổ thông dân tộc nội trú Điểu Ong ở Bù Đăng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng đã đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm đầu tư, tạo điều kiện để học sinh Trường dân tộc nội trú Điểu Ong có điều kiện học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục thuận lợi.

Phó chủ tịch Phạm Văn Tòng tặng quà cho trường phổ thông dân tộc nội trú Điểu Ong tại lễ khai giảng

Thầy Trương Tuấn Ngà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2014-2015, Trường phổ thông dân tộc nội trú Điểu Ong có 8 lớp với 268 học sinh, là đơn vị nhiều năm liền đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh. Năm học 2013-2014, tỷ lệ học sinh thi đậu tốt nghiệp THCS đạt 100%; học sinh khá, giỏi đạt trên 60%; có 1 em đậu trường chuyên Quang Trung và 2 em đậu trường Hùng Vương, 11 học sinh giỏi cấp huyện và 4 học sinh giỏi cấp tỉnh.

* Tại Trường tiểu học Hoàng Diệu, xã Phú Nghĩa

Ở xã vùng sâu Phú Nghĩa của huyện Bù Gia Mập, 485 học sinh tiểu học cùng các thầy cô giáo trường tiểu học Hoàng Diệu đã tưng bừng khai giảng sau khi cùng nhau hát vang Quốc ca dưới cột cờ Tổ quốc.

Mặc dù ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn, có tới 75% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), nhưng nhờ sự nỗ lực của ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo và học sinh đã đạt được kết quả học tập đáng khích lệ trong năm học 2013-2014, trong đó có 1 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, 10 em học sinh giỏi cấp huyện.

Trong buổi khai giảng, Ban giám hiệu nhà trường đã trao hơn 100 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng gồm vở, bút viết, 5kg gạo, 1 thùng mì gói và quần áo. Những phần quà này do Tịnh xá Ngọc Phước ở T.X Phước Long hỗ trợ. 

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Hoàng Diệu bỡ ngỡ trong ngày khai giảng

* Tại trường THPT Nguyễn Huệ, thị xã Bình Long

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Quang Tiên đã tới dự và đánh trống khai giảng năm học mới 2014-2015.

Thầy và trò trường THPT Nguyễn Huệ đã ôn lại lời dạy “vì lợi ích mười năm phải trồng cây, trăm năm phải trồng người” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đọc thư gửi học sinh nhân dịp năm học mới của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Dịp này, Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Long đã tặng 10 phần quà cho học sinh vượt khó học giỏi; Bảo hiểm xã hội Bình Long tặng 10 phần quà cho 10 học sinh. Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Huệ cũng trao quà cho Vũ Thái Bảo và Lê Thị Thùy Linh là hai học sinh có điểm thi cao nhất của trường trong mùa tuyển sinh đại học 2014-2015.

Học sinh khối 10 Trường THPT Nguyễn Huệ trong ngày khai giảng năm học mới

Năm học 2014-2015, trường THPT Nguyễn Huệ có 945 học sinh; 29 lớp học. Kỳ tuyển sinh lớp 10 vừa qua, trường tuyển được 321 học sinh.

* Tại Trường tiểu học Long Hà B, xã Long Hà

Năm học 2014 -2015 đánh dấu bước trưởng thành 20 năm thành lập, 376 học sinh Trường tiểu học Long Hà B, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập, chính thức bước vào năm học mới và đón chào học sinh lớp 1.

Cô giáo đón học sinh lớp 1 trong ngày khai giảng tại trường tiểu học Long Hà B

Năm học 2014 - 2015 Trường tiểu học Long Hà B có 3 điểm lẻ. Trong số 376 học sinh toàn trường, có 80 học sinh vào lớp 1, 36 học sinh người dân tộc thiểu số. Năm học 2013 - 2014, trường đạt nhiều thành tích đáng tự hào: giáo viên trên chuẩn đạt 31/40 CBGVNV; có 13 giải khi tham gia cuộc thi học sinh giải toán qua mạng cấp huyện; 2 em đạt học sinh giỏi toán cấp tỉnh; 4 em đạt học sinh giỏi Olympic tiếng Anh cấp trường…

* Tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo

Ngày 5-9, Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Công ty TNHH thiết bị nhiệt Đồng Tâm (TP. Hồ Chí Minh) và Công ty MTV công nghệ Bình Phước xanh (Chơn Thành) đã trao 10 chiếc xe đạp trị giá 20 triệu đồng và 8 suất học bổng tiếp sức đến trường cho các em học sinh vượt khó học giỏi.

Tặng xe đạp cho 5 em học sinh nghèo hiếu học Trường THCS Chu Văn An

Tại huyện Bù Đăng đoàn đã trao 10 chiếc xe đạp cho học sinh trường THCS Chu Văn An (xã Đăk Nhau) và trường THCS Nguyễn Khuyến (xã Đường Mười). Em Bàn Thị Pu và Điểu Mức học sinh trường THCS Chu Văn An được nhận học bổng trị giá 300.000 đồng/ tháng.

Tại huyện Bù Gia Mập và TX. Đồng Xoài, đoàn đã trao 6 suất học bổng trị giá 300.000 đồng/tháng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại các trường THCS Long Hà, Tiểu học Long Hà B và Tiểu học Tân Đồng.

* Trong 3 ngày 3, 4 và 5-9, 16.421 học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đồng Phú tưng bừng khai giảng năm học mới.

Nhiều phụ huynh ngạc nhiên với ngày khai giảng tại Trường mầm non Tân Lợi (xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú). Buổi khai giảng không có những bài phát biểu rườm rà, kịch bản gọn nhẹ cùng một số tiết mục văn nghệ do các em tự biểu diễn.

Cô và trò lăn xả vào các trò chơi, sân trường rộn ràng tiếng cười

Bà Phạm Thị Minh, Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Lợi cho biết: Năm học 2014-2015, toàn trường có 160 cháu chia thành 8 nhóm, lớp, với 22 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đa số các cháu là đồng bào dân tộc thiểu số, rất nhút nhát, một số cháu chưa biết tiếng Việt nên phải tạo không khí vui tươi, hòa đồng và phải biết tiếng dân tộc của các em để dạy “song ngữ”.

Tại Trường THCS Tân Lợi (xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú), 150 học sinh chính thức bước vào năm học 2014-2015. Sau khi phần lễ khai giảng kết thúc, đã nhường chỗ cho phần hội sôi động, tạo khí thế sôi nổi cho các em bước vào năm học mới. Học sinh và thầy, cô giáo hả hê cùng những trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy… Sân trường rộn tiếng cười và gương mặt ai cũng đẫm mồ hôi.

>> Trường THPT chuyên Bình Long khánh thành và khai giảng năm học mới

N.Hà - Q.Minh - Mỹ Dung - T.Linh - N.Bích - T.Nga - T.Thủy - Tuyết Ly

  • Từ khóa
84535

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu