Thứ 4, 24/04/2024 09:18:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:22, 25/01/2019 GMT+7

Tuổi cao nêu gương sáng

Thứ 6, 25/01/2019 | 09:22:00 198 lượt xem

BP - Phát huy vai trò người cao tuổi (NCT), thời gian qua, các cấp hội NCT trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. NCT đã tích cực phối hợp thực hiện hiệu quả các chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, làm gương cho thế hệ trẻ. Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tập thể, cá nhân NCT tích cực đóng góp vào sự phát triển của tỉnh.

CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Nhận thức phong trào xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị của toàn dân nên Hội NCT huyện Đồng Phú tổ chức và lồng ghép vào nội dung nhiều hội nghị để vận động hội viên. Bằng những việc làm cụ thể, từ năm 2016 đến nay, các cấp hội NCT trên địa bàn huyện Đồng Phú đã tuyên truyền vận động NCT, gia đình, con cháu, thôn xóm hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. NCT các xã, thị trấn gương mẫu thực hiện tự giải tỏa, giải phóng mặt bằng, chặt bỏ cây trồng các loại, dỡ bỏ hàng rào và hiến đất, ủng hộ tiền, đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa ấp, khu phố, các công trình phúc lợi xã hội như kéo điện thắp sáng, nước sạch... Hội NCT các xã, thị trấn còn cử hội viên tham gia giám sát công trình như Tân Lập, Tân Tiến, Tân Phú... Tiêu biểu trong phong trào “Tuổi cao - gương sáng” có cụ Nguyễn Văn Xuyến (xã Tân Lập) hiến 1.000m2 đất làm đường vào nghĩa trang xã; cụ Nguyễn Ngọc Sơn (xã Tân Lập) ủng hộ 9 triệu đồng và chặt bỏ 50 cây cao su...

Những điển hình “Tuổi cao - gương sáng” được khen thưởng tại hội nghị tổng kết công tác người cao tuổi năm 2018

Bà Trần Thị Tình, Chủ tịch Hội NCT huyện Đồng Phú cho biết: Năm 2018, NCT huyện đã hiến 25.000m2 đất, ủng hộ hơn 1,5 tỷ đồng, chặt bỏ 3.000 cây trồng các loại, tham gia 1.327 ngày công lao động làm đường nông thôn và xây dựng nhà văn hóa ấp, khu phố. Nhờ sự đóng góp tích cực của NCT, đến nay toàn huyện có 6/11 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM. Đối với công tác bảo vệ môi trường, hằng năm, hội NCT các xã, thị trấn phối hợp Ban chỉ đạo cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh cho 100% NCT và gia đình NCT đăng ký thực hiện, cuối năm có 98% gia đình NCT đạt danh hiệu văn hóa.

Phong trào “Tuổi cao - gương sáng” đang lan tỏa, tác động đến từng gia đình và huy động mọi thành viên đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương. Trong năm 2018, NCT toàn tỉnh đã hiến hơn 50.000m2 đất, đóng góp 7.211 ngày công lao động để xây dựng NTM với tổng tiền ủng hộ 8,3 tỷ đồng. Nổi bật có NCT huyện Đồng Phú ủng hộ 1,5 tỷ đồng, hiến 25.000m2 đất; NCT thành phố Đồng Xoài hiến hơn 5.000m2 đất, ủng hộ 452 triệu đồng. Đến nay, các cấp hội NCT đã xây dựng và phát triển được 21 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với tổng thành viên 985 người, số quỹ ban đầu hơn 1 tỷ đồng; trong đó huyện Chơn Thành thành lập 10 câu lạc bộ, cao nhất tỉnh.

Từ năm 2011, sau khi thực hiện thành công mô hình điểm của Trung ương và đưa xã Tân Lập về đích NTM thành công, huyện Đồng Phú đã xây dựng kế hoạch triển khai nhân rộng ở 10 xã, thị trấn còn lại. Thời gian tới, Hội NCT huyện sẽ kiểm tra đôn đốc hội cơ sở, tổ chức sơ, tổng kết phong trào, kịp thời biểu dương khen thưởng những điển hình tiên tiến trong thực hiện xây dựng NTM, bảo vệ môi trường và phong trào “Tuổi cao - gương sáng”. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào NCT chung tay xây dựng NTM, bảo vệ môi trường, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân huyện Đồng Phú phấn đấu đến năm 2020 có 100% xã, thị trấn về đích NTM, Đồng Phú đạt chuẩn huyện NTM.

CÂU LẠC BỘ LIÊN THẾ HỆ TỰ GIÚP NHAU

Qua khảo sát, điều tra thực tế, thời gian qua, Hội NCT huyện Chơn Thành thấy rằng một số hoạt động trợ giúp NCT hoàn cảnh khó khăn như vay vốn, tặng quà, hỗ trợ đột xuất... không phải là giải pháp căn cơ làm thay đổi cuộc sống mà cần một mô hình thiết thực hơn. Nhận thấy câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phù hợp thực tiễn địa phương nên Hội NCT huyện Chơn Thành đã vận động hội viên thành lập. Ban đầu Hội NCT huyện chọn ấp 4, xã Minh Hưng xây dựng điểm mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau với 70 thành viên, hơn 60% là người nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ do hội viên tự nguyện đóng góp được hơn 70 triệu đồng, hội phí đóng 1 lần/năm.

Ông Nguyễn Văn Hương, Chủ tịch Hội NCT huyện Chơn Thành cho biết: Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau ở ấp 4, xã Minh Hưng hoạt động đã giúp 1 cụ cao tuổi 20 triệu đồng chữa bệnh; giúp 15 triệu đồng cho hộ cận nghèo có người nhà bị liệt để mua máy, lưới... trồng rau sạch phát triển kinh tế; cho 15 trường hợp vay 85 triệu đồng mua phân bón chăm sóc vườn rẫy, vận động hội viên có trại nuôi thỏ hỗ trợ con giống, hướng dẫn kỹ thuật và tìm đầu ra cho sản phẩm, mua bảo hiểm y tế cho NCT hoàn cảnh khó khăn... Đến nay, mô hình hoạt động có hiệu quả với tổng quỹ hơn 150 triệu đồng. Nhờ đó trong năm 2018, lần lượt có 9 câu lạc bộ của 9 xã, thị trấn được thành lập. Các câu lạc bộ đảm bảo tiêu chí khi thành lập có vốn tự vận động từ 27 triệu đồng đến hơn 150 triệu đồng.

Phương Dung

  • Từ khóa
61799

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu