Thứ 5, 25/04/2024 19:08:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:28, 09/11/2017 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BÌNH PHƯỚC NHIỆM KỲ 2017-2022

Tuổi trẻ Bình Phước xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương

Thứ 5, 09/11/2017 | 08:28:00 260 lượt xem

>> Hiệu quả từ chương trình kết nghĩa nâng cao chất lượng tổ chức đoàn

BP - Trong thư gửi Hội nghị thanh niên Việt Nam, ngày 17-8-1947, Bác Hồ viết: “...Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc để chuẩn bị cho cái tương lai đó” (Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tập 5, tr185). Thực hiện lời dạy của Bác, các cấp bộ đoàn trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; sáng tạo, xung kích trên mọi mặt trận, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Đoàn thanh niên luôn nỗ lực xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, góp phần đưa Bình Phước phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN

5 năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động, phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực với nội dung phong phú, thiết thực. Qua các phong trào đã tạo môi trường thuận lợi bồi dưỡng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đoàn viên, thanh niên trong lao động, sản xuất, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện toàn tỉnh thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 37 tổ hợp tác, 3 hợp tác xã thanh niên với 268 thành viên; duy trì hoạt động 90 câu lạc bộ khuyến nông; trên 200 trang trại và 50 mô hình làm kinh tế giỏi do thanh niên quản lý... Đây là những nhân tố xung kích trên mặt trận kinh tế hướng tới ổn định, nâng cao đời sống của thanh niên, đóng góp không nhỏ trong thành tựu chung của tỉnh.

Thanh niên giúp người dân Bù Đốp chở nước chống khô hạn

Đặc biệt, khi phong trào xây dựng nông thôn mới lan tỏa sâu rộng, thanh niên trở thành lực lượng quan trọng chung tay làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo nông thôn. 100% huyện, thị đoàn, đoàn xã, phường, thị trấn thành lập những đội hình thanh niên tình nguyện, xung kích, tạo thành lực lượng nòng cốt triển khai các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2012 đến nay, thanh niên toàn tỉnh thực hiện 316.988 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp, tạo niềm tin yêu trong nhân dân. Tổ chức đoàn cũng phối hợp hướng dẫn chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất; xây dựng và triển khai thành công 237 mô hình, dự án kinh tế góp phần giúp gần 300 gia đình thanh niên thoát nghèo. Từ đó làm thay đổi sâu sắc tư tưởng trông chờ, ỷ lại của không ít thanh niên, nhất là tuổi trẻ vùng sâu, đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới.

Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ngày càng phát triển về chất và tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Tiêu biểu là phong trào “3 trách nhiệm” của thanh niên nông thôn; tham gia cải cách hành chính của khối thanh niên cán bộ, công chức, viên chức; thanh niên công nhân rèn luyện thi tay nghề, thi thợ giỏi; thanh niên trường học đẩy mạnh phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Khi tôi 18”... Hoạt động tình nguyện cũng đẩy mạnh cao điểm trong các đợt thi đua của Tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tiếp sức mùa thi, hiến máu tình nguyện, ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, hành trình vì sức khỏe cộng đồng... Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tuổi trẻ Bình Phước tổ chức 5 chiến dịch tình nguyện “Xuân biên giới” cấp tỉnh, 103 hoạt động cấp huyện, thị hướng về cộng đồng, an sinh xã hội ở các huyện biên giới nhân dịp tết Nguyên đán, với tổng trị giá 3,7 tỷ đồng. Chiến dịch tình nguyện “mùa hè xanh” cũng huy động, kết nối, phát huy 58 đội sinh viên tình nguyện trong và ngoài tỉnh tham gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo; thực hiện trên 318 đợt khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 36 ngàn người, trị giá trên 3,5 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa trên 650 căn nhà, tổng trị giá hơn 9 tỷ đồng...

ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN LẬP THÂN, LẬP NGHIỆP

Đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, tổ chức đoàn các cấp đã tích cực thực hiện Đề án 103 về “Hỗ trợ học nghề và tạo việc làm cho thanh niên giai đoạn 2008-2015”. Cùng với đó, Tỉnh đoàn sử dụng linh hoạt 780 triệu đồng từ nguồn kênh của Trung ương Đoàn (nguồn vốn 120 - PV) với 25 dự án vay, giải quyết việc làm cho 65 ngàn thanh niên. Các cấp bộ đoàn phối hợp Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Bình Phước giải ngân trên 19 tỷ đồng giúp 200 thanh niên vay ưu đãi phát triển sản xuất - kinh doanh. Theo bản thỏa thuận hợp tác, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Bình Phước cam kết dành khoảng 30-40 tỷ đồng/năm cho các chương trình vay vốn của thanh niên. Các cấp bộ đoàn còn phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội cùng cấp thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn và hỗ trợ đối tượng chính sách thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện tổng dư nợ ủy thác của đoàn thanh niên toàn tỉnh hơn 300.809 triệu đồng. Song song đó, các cấp bộ đoàn phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, các công ty cao su tư vấn, đào tạo, giới thiệu việc làm cho 74.745 thanh niên. Đặc biệt từ năm 2016, hoạt động khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được tổ chức đa dạng và ngày càng có quy mô.

Thanh niên Bình Long thực hiện công trình "Cầu thanh niên" chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022

Anh Mai Xuân Tuân, Bí thư Thị đoàn Bình Long cho biết: Bên cạnh phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề, đào tạo việc làm cho thanh niên, các cơ sở hội tiếp tục phát huy hiệu quả tổ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng thương mại triển khai hướng dẫn hoàn tất các thủ tục giúp thanh niên được vay vốn kinh doanh - sản xuất. Tính đến nay, thị xã có nhiều hội viên thanh niên vay vốn đầu tư trên 2,6 tỷ đồng trồng tiêu, nuôi dê, nuôi gà phát triển kinh tế. Trong đó, có những thanh niên thi hành xong án phạt tù trở về địa phương được vay vốn với tổng 2,2 tỷ đồng... Đặc biệt đầu năm 2017, Thị đoàn Bình Long triển khai mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp với các mô hình và hợp tác xã nông nghiệp.

Phong trào đồng hành với thanh niên khối trường học cũng được đẩy mạnh và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã vận động xây dựng được gần 100 ngôi nhà tình bạn trị giá 3 tỷ đồng; 3 ngôi nhà khăn quàng đỏ trị giá 85 triệu đồng; đỡ đầu gần 100 học sinh với số tiền trên 600 triệu đồng/năm, phối hợp trao trên 2.650 suất học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi...

MỞ RỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tỉnh đoàn đã tổ chức 2 hoạt động tình nguyện quốc tế tại tỉnh Kratie (Campuchia) và Chămpasắk (Lào) thu hút 100 cán bộ, hội viên thanh niên tham gia. Đoàn tình nguyện thanh niên Bình Phước đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, tặng quà các gia đình khó khăn của 2 tỉnh Kratie, Chămpasắk; tập huấn chuyển giao kỹ thuật ươm, trồng, chăm sóc điều và cao su; kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn, kỹ năng sinh hoạt thanh niên; tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ tìm hiểu văn hóa, lịch sử của các nước; trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác thanh niên... Năm 2013, Tỉnh đoàn đăng cai tổ chức Liên hoan thanh niên 3 nước Đông Dương (Việt Nam - Lào - Campuchia) với sự tham gia của 179 đại biểu là những cán bộ đoàn, hội xuất sắc. Trong chuỗi hoạt động ấy, thanh niên 3 nước đã đoàn kết, chung tay hành động vì môi trường; đường biên an ninh, hòa bình và phát triển; giao lưu văn hóa - văn nghệ và quảng bá hình ảnh truyền thống của 3 nước, về lịch sử đấu tranh anh dũng của các chiến sĩ Việt Nam thông qua chuyến tham quan Khu căn cứ Tà Thiết, Nhà giao tế Lộc Ninh...

Trên cơ sở các nghị quyết về phát huy vai trò tuổi trẻ Bình Phước tham gia xây dựng nông thôn mới, hằng năm 100% huyện, thị đoàn, đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch tham gia thực hiện ít nhất 4 tiêu chí nông thôn mới. Giai đoạn 2012-2015, Tỉnh đoàn lựa chọn Minh Thành (Chơn Thành) là xã điểm chung tay xây dựng nông thôn mới. Cùng với hỗ trợ vật lực và ngày công, thanh niên cùng chính quyền, đoàn thể, nhân dân thực hiện nhiều phần việc đưa Minh Thành về đích nông thôn mới đúng hẹn. Năm 2016, Tỉnh đoàn tiếp tục chọn xã Bù Gia Mập (Bù Gia Mập) để tập trung sức trẻ xây dựng đưa xã biên giới này về đích nông thôn mới trước năm 2019.

Anh Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn

Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên có cơ hội, giao lưu bạn bè quốc tế như lựa chọn, giới thiệu cán bộ, đoàn viên tham gia các đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đi học tập, giao lưu với thanh niên các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga, các nước trong cộng đồng ASEAN. Mới đây nhất, Tỉnh đoàn tổ chức thành công chương trình giao lưu thanh niên Việt - Nhật lần thứ 2 đã góp phần vun đắp tình hữu nghị bền vững giữa 2 nước Việt - Nhật. Các chương trình giao lưu thanh niên quốc tế đã tạo cơ hội để tuổi trẻ Bình Phước, thanh niên các nước trong và ngoài khu vực có điều kiện giao lưu văn hóa, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Từ đó góp phần vun đắp tình hữu nghị “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” giữa Việt Nam và các nước bạn.

Nhìn lại chặng đường 5 năm (từ 2012-2017), các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ X. Đặc biệt, tổ chức đoàn luôn thực hiện chủ trương hướng về cơ sở; đầu tư các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, theo chuyên đề. Các phong trào hành động cách mạng của tổ chức đoàn ngày càng đi vào chiều sâu gắn với tình hình điều kiện cụ thể, đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên và thực hiện rộng khắp, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh phát triển.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
81995

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu