Thứ 7, 20/04/2024 18:03:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:45, 10/04/2019 GMT+7

Tuổi trẻ Bù Đốp chung tay vì cộng đồng

Thứ 4, 10/04/2019 | 14:45:00 381 lượt xem
BP - Trong Tháng thanh niên, Huyện đoàn Bù Đốp đã thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa như: Trao tặng công trình thắp sáng đường quê; xây nhà khăn quàng đỏ; ra quân thu gom rác thải, bảo vệ môi trường; tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo; hỗ trợ góc học tập, tiếp bước học sinh nghèo đến trường… Đây là việc làm không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn từng bước giúp các xã trên địa bàn huyện thực hiện một số tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Anh Hồ Bá Toàn, Bí thư Huyện đoàn Bù Đốp cho biết: “Để thực hiện được các phần việc, công trình trong Tháng thanh niên, Huyện đoàn đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh và đơn vị kết nghĩa là Thị đoàn Bến Cát (Bình Dương) hỗ trợ kinh phí”. Từ các nguồn hỗ trợ, Huyện đoàn thực hiện 2 công trình điện thắp sáng đường quê tại 2 xã Tân Tiến và Phước Thiện với tổng chiều dài khoảng 500m, trị giá 20 triệu đồng. Huyện đoàn cũng hỗ trợ gạo 4 gia đình neo đơn, hộ nghèo, trị giá 800 ngàn đồng; vận động trao 20 góc học tập cho học sinh nghèo, 100 lá cờ Tổ quốc cho người dân trên địa bàn, tổng trị giá khoảng 25 triệu đồng; trao tặng 1 căn nhà khăn quàng đỏ trị giá 65 triệu đồng; vận động tặng 3 máy lọc nước sạch cho 3 trường tiểu học Thiện Hưng C, Thanh Hòa và Tân Thành B, mỗi máy trị giá 25 triệu đồng; huy động hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ ngày công giúp người dân trên địa bàn thu hoạch tiêu...

Huyện đoàn Bù Đốp vận động thực hiện 2 công trình “Thắp sáng đường quê” tại 2 xã Tân Tiến và Phước Thiện, mỗi công trình trị giá 10 triệu đồngHuyện đoàn Bù Đốp vận động thực hiện 2 công trình “Thắp sáng đường quê” tại 2 xã Tân Tiến và Phước Thiện, mỗi công trình trị giá 10 triệu đồng

Gia đình em Điểu Khoa, học sinh lớp 3 Trường tiểu học Phước Thiện vừa được Huyện đoàn Bù Đốp xét xây tặng căn nhà khăn quàng đỏ. Khoa cho biết: “Gia đình em rất nghèo, cha mẹ đi làm thuê trang trải cuộc sống hằng ngày. Trước đây, gia đình em sống trong căn nhà tạm bợ, xung quanh che chắn bằng những tấm bạt đã cũ, rách. Mỗi lần mưa nhà dột, nước chảy khắp nơi. Giờ được Huyện đoàn hỗ trợ căn nhà khang trang, em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng các anh chị đoàn viên, thanh niên”.

Bên cạnh những phần việc, công trình do Huyện đoàn phát động, các cơ sở đoàn trực thuộc cũng đăng ký thực hiện nhiều phần việc thiết thực. Tiêu biểu như Đoàn thị trấn Thanh Bình phối hợp Đoàn phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát (Bình Dương), Đoàn trường THPT Bến Cát, Đoàn cơ sở Phòng Hậu cần Công an tỉnh Bình Dương tổ chức sân chơi cho thanh, thiếu nhi và tặng 100 phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và học sinh nghèo hiếu học tổng trị giá 60 triệu đồng. Đoàn xã Tân Tiến phối hợp Đoàn phường An Điền, thị xã Bến Cát tổ chức các hoạt động xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường. Đoàn xã Hưng Phước thực hiện gian hàng dành cho người khó khăn. Tuổi trẻ xã Thiện Hưng tổ chức vận động tặng quà trẻ em khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn. Một số đoàn xã như: Thiện Hưng, Hưng Phước, thị trấn Thanh Bình, Liên đội Trường THCS Thanh Bình... định kỳ hằng tuần tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” và thăm hỏi, giao lưu với các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn.

Ngoài các hoạt động hướng về cơ sở, trong tháng 3, Huyện đoàn Bù Đốp chú trọng nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi bằng cách tổ chức du khảo về nguồn tại Di tích lịch sử quốc gia địa đạo Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh). Tại đây, Huyện đoàn tổ chức kết nạp đoàn cho 353 thanh niên ưu tú. Huyện đoàn còn phối hợp tổ chức hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh cho gần 700 đoàn viên, thanh niên, học sinh các trường THPT trên địa bàn. Tổ chức thành công hội thi nghi thức đội, chỉ huy đội giỏi, phát thanh măng non năm học 2018- 2019; giải bóng đá mini với 16 đội trên 400 vận động viên tham gia.

Trong Tháng thanh niên (từ năm 2016-2018), Huyện đoàn Bù Đốp đã vận động các nhà hảo tâm đóng góp hàng trăm triệu đồng thực hiện nhiều phần việc thiết thực như: Trang bị 2 máy lọc nước cho 2 trường THCS Tân Thành và Bù Đốp, trị giá 60 triệu đồng; xây tặng 3 căn nhà nhân ái cho hộ nghèo trên địa bàn huyện với tổng trị giá gần 100 triệu đồng; tặng 50 bộ bàn ghế mới, trị giá 25 triệu đồng cho Trường tiểu học Tân Thành A; lắp đặt hệ thống điện thắp sáng đường quê tại 2 xã Thiện Hưng, Tân Tiến với tổng chiều dài khoảng 1km, trị giá 40 triệu đồng; cấp sách giáo khoa, vở cho 300 học sinh nghèo hiếu học; tặng 20 xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi...

Thùy Hương

  • Từ khóa
82428

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu