Thứ 5, 28/03/2024 20:30:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:00, 06/06/2017 GMT+7

Tuổi trẻ Chơn Thành xung kích, tình nguyện

Thứ 3, 06/06/2017 | 07:00:00 175 lượt xem

BP - Huyện Chơn Thành hiện có hơn 18.400 thanh niên (chiếm 25,06% tổng số dân toàn huyện). Trong đó, thanh niên địa bàn khoảng 10.400 người; còn lại là thanh niên ngoài huyện, ngoài tỉnh đến Chơn Thành học tập, làm việc, tập trung nhiều nhất ở các khu công nghiệp, đa số tạm trú có thời hạn. Số thanh niên địa bàn hiện nay chiếm khoảng 53% tổng số lao động của huyện. Trong đó, thanh niên nông thôn chiếm 15,36%, thanh niên công nhân 72,23%, còn lại là học sinh, sinh viên. Thanh niên tham gia tổ chức đoàn - hội 10.101 người (chiếm 54,9%). Toàn huyện có 27 cơ sở đoàn khối xã, thị trấn; trường học; hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp, 13 cơ sở hội và 18 liên đội trực thuộc.

Hướng về cộng đồng

Từ năm 2012-2017, các cấp bộ đoàn trong huyện đã triển khai, thực hiện đến cơ sở đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, gắn với các mô hình “Nhật ký làm theo lời Bác”, “Điểm sáng văn hóa cho thanh niên công nhân”, “Heo đất tiết kiệm”, “Cùng bạn vượt khó”... Tổ chức được 2 đợt tuyên dương cấp huyện, 11 đợt tuyên dương cấp cơ sở với 200 tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập và làm theo Bác.

Các nghị quyết về công tác thanh niên, nghị quyết đại hội đoàn, hội các cấp được cơ sở đoàn triển khai thực hiện sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi thông qua nhiều hình thức. Điển hình là việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng”, “Sống đẹp, sống có ích”, “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”.

Đoàn viên thanh niên dọn vệ sinh khuôn viên Đài tưởng niệm huyện

Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng hướng về cơ sở với nhiều phần việc, công trình thiết thực, ý nghĩa. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” có bước phát triển mới. Các đội hình thanh niên tình nguyện được triển khai rộng khắp đoàn viên thanh niên trong toàn huyện. Thông qua các chương trình “Khi Tổ quốc cần”, “Nghĩa tình biên giới”, bảo vệ môi trường, hướng dẫn nhân dân tham gia giao thông... đã phát huy hiệu quả và tinh thần xung kích của tuổi trẻ huyện. Qua đó, huyện tổ chức thành công 5 chiến dịch tình nguyện vì cộng đồng cấp huyện và 47 hoạt động tình nguyện cấp cơ sở với hơn 3.500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; thành lập 11 mô hình thanh niên tình nguyện tại các xã, thị trấn và 2 trường THPT Chơn Thành, THPT Chu Văn An. Tổ chức được 3 chiến dịch hè, 4 chiến dịch lá trung quân và hơn 20 buổi ra quân trong dịp hè, 2 hoạt động xuân tình nguyện thu hút trên 4.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Thực hiện 9 công trình thanh, thiếu nhi cấp huyện, 85 công trình thanh niên cấp cơ sở, 325 công trình thanh niên cấp chi đoàn, 82 công trình măng non cấp liên đội.

Các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường với nhiều hình thức như tuyên truyền, tham gia mít tinh, thu gom rác thải, phát quang đường liên tổ, ấp, khơi thông cống rãnh được chú trọng. Tổ chức đoàn ra quân được 1.247 ngày “Chủ nhật xanh”, 644 ngày “Thứ bảy tình nguyện”  với 32.457 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng.

Đồng hành với thanh niên

Xác định “Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm” là một phong trào trọng tâm, có ý nghĩa quyết định trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện, tổ chức đoàn các cấp đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về nghề nghiệp, việc làm; chủ động phối hợp với các ngành liên quan tổ chức và tham gia nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể như: ngày hội tư vấn về vay vốn, nghề nghiệp, việc làm và xuất khẩu lao động; tham gia “Sàn giao dịch việc làm”; tập huấn, đào tạo khởi sự doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn đã phối hợp tổ chức 4 sàn tư vấn việc làm, 12 chương trình hướng nghiệp, 20 buổi tư vấn tuyển sinh và 20 lượt tập huấn chuyển giao mô hình trồng trọt, chăn nuôi, dịch vụ với 2.412 lượt thanh niên và nhân dân tham gia. Phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân vốn vay cho 263 thanh niên lập thân lập nghiệp hơn 14 tỷ đồng.

Thực hiện đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức đoàn đã giới thiệu cho Đảng hơn 630 lượt đoàn viên ưu tú, trong đó 462 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; số đảng viên được kết nạp là đoàn viên chiếm hơn 60% tổng số đảng viên được kết nạp Đảng trong toàn huyện.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, tổ chức đoàn đã mở được 68 lớp cảm tình Đoàn cho 5.721 thanh niên, kết nạp 4.152 đoàn viên. Tỷ lệ cơ sở đoàn vững mạnh tăng đáng kể từ hơn 85% đầu nhiệm kỳ đến cuối nhiệm kỳ đạt hơn 87%; tỷ lệ chi đoàn, cơ sở đoàn khá, trung bình giảm nhiều, không có cơ sở đoàn yếu, kém. Huyện đoàn Chơn Thành nhiều năm liền là đơn vị vững mạnh (năm 2013 dẫn đầu cụm thi đua).

Nhật Hạ

  • Từ khóa
81890

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu