Thứ 6, 19/04/2024 07:41:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:44, 28/06/2017 GMT+7

Tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh xung kích, tình nguyện

Thứ 4, 28/06/2017 | 10:44:00 256 lượt xem
BP - Không chỉ nêu gương xung kích lao động, sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương mà tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh còn thể hiện vai trò thiết thực trong lĩnh vực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Từng phần việc, hoạt động các bạn trẻ góp sức đều lan tỏa mạnh mẽ từ “học tập” chuyển sang “làm theo” Bác và thêm phần minh chứng “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Xung kích, sáng tạo

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Công Đồng cho biết: Đoàn Khối các cơ quan tỉnh có 50 cơ sở đoàn trực thuộc (trong đó 46 đoàn, chi đoàn cơ sở, 4 đoàn trường học) với 3.173 đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Nhiệm kỳ 2012-2017, tuổi trẻ Đoàn khối đã thể hiện sự năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW, nay là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2 phong trào lớn trong nhiệm kỳ “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Học và làm theo Bác, hằng năm các cơ sở đoàn đều tổ chức những hoạt động thiết thực như: tọa đàm, hái hoa dân chủ, triển lãm ảnh, chương trình văn nghệ về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, tuyên dương gương điển hình...

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Công Đồng nhận cờ đăng cai Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác khối các cơ quan tỉnh/thành phố cụm miền Đông Nam bộ năm 2017

Ban Chấp hành Đoàn khối đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho ĐVTN, đặc biệt là tổ chức các chuyến du khảo về nguồn tại nhà tù Côn Đảo, Khu căn cứ Minh Đạm và tượng đài chị Võ Thị Sáu, Bộ chỉ huy Miền Tà Thiết, kết hợp với tập huấn công tác đoàn. 100% cơ sở đoàn trực thuộc đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: du khảo, hành quân về nguồn, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, xem phim tư liệu, tìm hiểu lịch sử về mảnh đất Bình Phước anh hùng... Tuyên truyền và vận động ĐVTN phát huy quyền làm chủ của công dân tham gia nghiêm túc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” được thực hiện bằng nhiều hình thức, như: “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ tiến quân vào khoa học - công nghệ”, “Sáng tạo khoa học - kỹ thuật”... Qua đó, khuyến khích ĐVTN mạnh dạn đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Cơ sở đoàn duy trì hoạt động hiệu quả các câu lạc bộ, đội, nhóm, đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm, mô hình hay được ứng dụng hiệu quả trong giảng dạy và học tập.

Xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh

Để xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, Đoàn khối xác định phải nâng cao chất lượng ĐVTN. Do vậy, phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được chú trọng triển khai thực hiện trên nhiều lĩnh vực như học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ... Tính đến cuối nhiệm kỳ, 100% bí thư đoàn có trình độ chuyên môn đại học trở lên, trên 80% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; ĐVTN trong khối đa số có trình độ chuyên môn đại học trở lên.

Các đoàn trường thông qua hoạt động hướng nghiệp, tư vấn mùa thi, tọa đàm, giao lưu với những gương điển hình, cựu học sinh thành đạt nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ĐVTN về nghề nghiệp và việc làm. Ngoài ra, để khuyến khích học sinh vươn lên trong học tập, hằng năm các cơ sở đoàn trường đã tổ chức tuyên dương, tặng quà và trao học bổng học sinh xuất sắc. Tiêu biểu là các đoàn Trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Xoài), phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh... Trong nhiệm kỳ, Đoàn khối đã vận động và quyên góp Quỹ “Tiếp sức đến trường” hỗ trợ 182 suất học bổng với tổng 183 triệu đồng.

Hằng năm, Ban Thường vụ Đoàn khối tổ chức một lớp tập huấn kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên khối hành chính sự nghiệp và một lớp cho cán bộ, đoàn viên khối trường học. Tổ chức 12 lớp nhận thức về Đoàn, theo dõi giúp đỡ và kết nạp 1.303 thanh niên ưu tú vào Đoàn. Hằng năm, Ban Thường vụ Đoàn khối cũng tổ chức phân loại tổ chức đoàn sát thực, dân chủ và công bằng. Kết quả, mỗi năm toàn khối có 81% cơ sở đoàn xếp loại vững mạnh, 17% khá và 2% trung bình, không có đơn vị yếu kém. Thông qua việc đánh giá, xếp loại đoàn viên theo định kỳ 5 năm qua, tổ chức đoàn đã giới thiệu 2.050 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 534 đoàn viên được kết nạp Đảng. Tuy nhiên ở một số đơn vị, công tác tham mưu cấp ủy đảng trong phát triển đảng viên vẫn còn thiếu chủ động, lúng túng về quy trình, nặng về hình thức nên chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng chưa cao...

5 năm qua, Đoàn khối tổ chức được 127 đợt kiểm tra và 62 đợt giám sát định kỳ, chuyên đề. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đoàn khối đã giải quyết 1 đơn thư tố cáo và xem xét xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 1 cán bộ đoàn vi phạm. Qua đó kịp thời tháo gỡ vướng mắc ở cơ sở; đồng thời hướng dẫn chế độ sinh hoạt, công tác quản lý đoàn vụ... giúp cơ sở đoàn đổi mới phương thức sinh hoạt.

Vì cuộc sống cộng đồng

Tiếp tục phát huy thế mạnh của Đảng Khối các cơ quan tỉnh kết hợp với sự sáng tạo, Ban Chấp hành Đoàn khối thường xuyên chú trọng đẩy mạnh các đội hình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như: đội hình khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí; đội hình chuyển giao khoa học - công nghệ; đội hình làm công tác xã hội tình nguyện... Các cấp bộ đoàn đã tổ chức 214 hoạt động tình nguyện, khám bệnh, phát thuốc miễn phí gần 30 đợt, trị giá hơn 850 triệu đồng.

Thời gian qua, hoạt động “Hiến máu cứu người” thu hút sự quan tâm đặc biệt của ĐVTN trong khối với 1.650 lượt bạn trẻ tham gia. Ngoài ra, các cơ sở đoàn còn vận động, quyên góp hỗ trợ xây mới 15 căn nhà nhân ái, sửa chữa 8 căn cho gia đình chính sách, cán bộ đoàn khó khăn, tổng trị giá trên 700 triệu đồng. Thăm, tặng quà các em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật, với tổng trị giá trên 760 triệu đồng. Tiêu biểu phong trào này có các cơ sở đoàn Sở Ngoại vụ, Báo Bình Phước, Cục Hải quan... Hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, 5 năm qua các cơ sở đoàn đã tổ chức 137 đợt giao lưu kết nghĩa, thăm hỏi động viên và tặng quà các đơn vị trị giá hơn 238 triệu đồng, thu hút 1.800 lượt ĐVTN tham gia.

“Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động phong trào đoàn có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình, kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn dần đi vào chiều sâu, gắn với điều kiện thực tế, phát huy được sở trường, khả năng của từng khối, đối tượng. ĐVTN đã thể hiện tính xung kích, tình nguyện, sáng tạo góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Phong trào thi đua học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự; các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nghĩa tình biên giới, hải đảo được các cơ sở đoàn hưởng ứng với tinh thần xung kích, tự giác, tự nguyện. Nhờ vậy từ “học tập” Bác, các cơ sở đoàn đã chuyển sang “làm theo” đạt hiệu quả thiết thực, mang lại hiệu ứng tích cực trong cộng đồng xã hội. Từ đó tạo động lực cho ĐVTN trong khối phát huy trí tuệ, thế mạnh, sở trường, đoàn kết trong nhiệm kỳ tới để gặt hái được nhiều thành quả hơn” - Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Công Đồng nhấn mạnh.

Hải Châu

  • Từ khóa
81905

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu