Thứ 5, 25/04/2024 14:14:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:15, 27/04/2017 GMT+7

Tuổi trẻ LLVT tỉnh xứng danh bộ đội Cụ Hồ

Thứ 5, 27/04/2017 | 13:15:00 696 lượt xem
BP - Trong những năm qua, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, những chiến sĩ trẻ của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn ra sức phấn đấu rèn luyện, trau dồi kiến thức và kỹ năng để xứng danh bộ đội Cụ Hồ.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tuổi trẻ LLVT tỉnh vẫn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp, đem tài năng, trí tuệ đóng góp trên mọi lĩnh vực, hoạt động, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mỗi năm toàn tỉnh có trên 1.000 đoàn viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, đem khát vọng của tuổi trẻ cầm chắc tay súng bảo vệ biên cương.

 

Chiến sĩ hăng hái tham gia giúp dân làm đường nông thôn mớiChiến sĩ hăng hái tham gia giúp dân làm đường nông thôn mới

Dù công tác trên lĩnh vực nào, cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn phát huy phẩm chất của người quân nhân cách mạng, không ngừng phấn đấu trong học tập, công tác, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ, các tổ chức đoàn xây dựng nhiều chương trình hoạt động tuyên truyền giáo dục và đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước của địa phương, phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Những người lính trẻ luôn xung kích xây dựng nền nếp chính quy, môi trường văn hóa lành mạnh, chấp hành nghiêm pháp luật, điều lệnh, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị... đáp ứng tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra.

Bằng những hành động cụ thể, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã hăng hái tham gia thực hiện các phong trào quyên góp giúp đỡ gia đình chính sách, hộ khó khăn neo đơn, tích cực xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên thực hiện các đợt hành quân dã ngoại làm dân vận vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, biên giới trên địa bàn tỉnh, thực hiện 57 công trình, phần việc thanh niên, giúp chính quyền cơ sở và nhân dân 53.556 ngày công lao động. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, truy quét trên tuyến biên giới, nội địa. Kết quả phát hiện vận chuyển lâm sản trái phép 15 vụ; vận chuyển, buôn bán hàng lậu 43 vụ; thu 98,6m3 gỗ các loại, 36.900 gói thuốc lá lậu, 3,85 tấn đường nhập lậu, 5.215 chai rượu ngoại, 54 cá thể động vật hoang dã; tạm giữ 7 xe ôtô, 58 xe máy, phạt hành chính 126 triệu đồng; xử lý hình sự 12 đối tượng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đoàn thanh niên LLVT tỉnh đã tập trung củng cố tổ chức, từng bước đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động. Số chi đoàn, đoàn cơ sở đạt khá và vững mạnh hằng năm đạt từ 80-90%. Thời gian qua, các tổ chức đoàn đã giới thiệu kết nạp được 54 đảng viên, đạt 120%; bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 46 đoàn viên ưu tú; bồi dưỡng nhận thức chính trị cho 28 đảng viên dự bị; số lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện đi học các trường trong quân đội ngày càng tăng, có 320 đồng chí được đi đào tạo tại các trường trong và ngoài quân đội, từ đó đã nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ đoàn ở cơ sở.

Với những việc làm thiết thực, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, thanh niên LLVT tỉnh ngày nay đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc bảo vệ vững chắc lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, viết tiếp những chiến công mới của bộ đội thời bình.

Quang Thạch

  • Từ khóa
81868

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu