Thứ 6, 29/03/2024 14:06:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:26, 31/03/2016 GMT+7

Tuổi trẻ LLVT tỉnh xung kích trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thứ 5, 31/03/2016 | 13:26:00 1,905 lượt xem
BP - Thời gian qua, tuổi trẻ Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bình Phước nói riêng đã phát huy tốt vai trò, vị trí của mình. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, các thế hệ tuổi trẻ LLVT tỉnh đã có những cống hiến to lớn, hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc.

Trung đội 290 Ban chỉ huy Quân sự huyện Bù Đăng giúp nhân dân xã Minh Hưng (Bù Đăng) tu sửa đường liên thôn

Ngày nay, tuổi trẻ LLVT tỉnh  vẫn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp đó, không ngừng phấn đấu vươn lên, đem tài năng, trí tuệ đóng góp nhiều thành tích xuất sắc, có hiệu quả trên mọi lĩnh vực, hoạt động, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cứ mỗi năm toàn tỉnh có trên 1.000 đoàn viên, thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, đem khát vọng của tuổi trẻ cầm chắc tay súng bảo vệ biên cương, bảo vệ sự bình yên của nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tuổi trẻ LLVT tỉnh xứng đáng với lời khen ngợi mà Bác Hồ đã tặng cho thanh niên Việt Nam “Các cháu là thế hệ anh hùng của thời đại anh hùng”.

Là lực lượng nòng cốt của LLVT tỉnh, tuổi trẻ luôn phát huy truyền thống “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, xung kích trên nhiều mặt công tác, huấn luyện; sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, xây dựng nếp sống văn hóa trong môi trường quân đội. Dù công tác trên lĩnh vực nào, cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, phẩm chất của người quân nhân cách mạng, không ngừng phấn đấu trong học tập, công tác, giúp nhau cùng tiến bộ. Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ, các tổ chức đoàn xây dựng nhiều chương trình hoạt động tuyên truyền, giáo dục và đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước của địa phương; phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị như: “Thanh niên LLVT tỉnh thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Chương trình rèn luyện đoàn viên, thanh niên trong thời kỳ mới theo 5 tiêu chí giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa; đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng; sống văn hóa, tuân thủ pháp luật; giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng; tự tin, bản lĩnh trong hội nhập... đoàn viên, thanh niên đã xung kích thực hiện các nội dung xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, điều lệnh, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị. Để đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tình hình mới, các cơ quan, đơn vị giáo dục những nội dung huấn luyện về kỹ - chiến thuật cấp tổ, tiểu đội, trung đội... trong đó có các bài bắn, đánh thuốc nổ, kỹ thuật cá nhân... Đoàn viên, thanh niên đã khắc phục mọi khó khăn, thời tiết nắng nóng từng bước thi đua học tập, nắm chắc nội dung bài giảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đoàn viên, đảm bảo 100% quân số học tập.

Bằng những hành động cụ thể, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; vận động quyên góp giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người neo đơn, gia đình chính sách, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài quân đội khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà học sinh nghèo với số tiền hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, phong trào thanh niên tình nguyện được thực hiện tốt trong Tháng thanh niên, Năm thanh niên giúp nhân dân phòng chống lũ lụt, lốc xoáy. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên thực hiện 8 đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, biên giới trên địa bàn tỉnh; thực hiện 57 công trình, phần việc thanh niên, giúp chính quyền cơ sở và nhân dân 53.556 ngày công lao động. Với phong trào “Quân nhân giúp nhau vượt khó” và  xây dựng “Quỹ tình thương đồng đội”, đoàn viên thanh niên đã tích cực tự giác tham gia đóng góp hàng trăm triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên LLVT tỉnh đã tập trung củng cố tổ chức, từng bước đổi mới nội dung, hình thức hoạt động ở cấp đoàn cơ sở, chất lượng hoạt động đoàn được nâng lên. Hằng năm, số đoàn cơ sở đạt khá và vững mạnh đạt 80-90%, trên 95% đoàn viên đủ tư cách đi học lớp đối tượng đảng. Với tinh thần nỗ lực, phấn đấu không ngừng của lực lượng đoàn viên thanh niên, trung bình 1 năm các tổ chức đoàn đã giới thiệu trên 100 đoàn viên ưu tú đi học lớp đối tượng đảng và có trên 50% đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó góp phần nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ đoàn ở cơ sở.

Với những việc làm thiết thực, năng động, sáng tạo, hiệu quả, xung kích trên mọi lĩnh vực, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh LLVT tỉnh, các thế hệ thanh niên và tuổi trẻ LLVT tỉnh ngày nay đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc bảo vệ vững chắc lãnh thổ Tổ quốc, xứng đáng là lực lượng xung kích, đội dự bị tin cậy của Đảng, của quân đội. 

Q.Thạch

  • Từ khóa
3429

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu