Thứ 5, 25/04/2024 17:56:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:26, 09/07/2017 GMT+7

Tuổi trẻ Lộc Ninh chung sức xây dựng quê hương

Chủ nhật, 09/07/2017 | 14:26:00 175 lượt xem
BP - Với phương châm mỗi đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và mỗi cơ sở đoàn có những công trình, phần việc thiết thực chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), Huyện đoàn Lộc Ninh đã đề ra nhiều chương trình hoạt động phong phú, thu hút đông ĐVTN tham gia. 5 năm qua, đã có nhiều công trình, phần việc được tuổi trẻ trong huyện thực hiện đạt kết quả tốt, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Chiếm trên 20% lực lượng lao động, thanh niên huyện Lộc Ninh có vai trò quan trọng trong xây dựng NTM. Vì vậy, từ năm 2012, Huyện đoàn đã phối hợp các ngành chuyên môn của huyện, tỉnh tổ chức tập huấn tuyên truyền về xây dựng NTM cho 100% cán bộ đoàn cơ sở với phương châm “Mỗi ĐVTN là hạt nhân tuyên truyền tới gia đình, nhân dân tham gia các nội dung xây dựng NTM”.

Đoàn viên thanh niên tham gia làm đường giao thông nông thôn

Nhằm huy động sức trẻ đóng góp hiệu quả vào xây dựng NTM ở địa phương, Huyện đoàn đẩy mạnh thực hiện các phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, thi đua “4 mới” (kỹ thuật mới, ngành nghề mới, thị trường mới, mô hình mới). Qua đó, tuổi trẻ toàn huyện đã tích cực tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, hoạt động an sinh xã hội... 5 năm qua, đã có hàng ngàn lượt ĐVTN tham gia xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội như: làm đường giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng công trình thanh niên... Kết quả, tuổi trẻ Lộc Ninh đã xây dựng 76 đội hình tình nguyện tại chỗ, hơn 300 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện; hoàn thành 7 công trình thanh niên cấp huyện và trên 500 công trình, phần việc thanh niên tại các cơ sở đoàn. Cụ thể: công trình giếng nước sạch, tặng bồn chứa nước cho nhân dân vùng hạn xã Lộc Khánh; xây tặng 12 căn nhà nhân ái cho thanh, thiếu nhi khó khăn về nhà ở; tổ chức thực hiện trên 5.200 lượt hoạt động vệ sinh môi trường, tham gia sửa chữa hơn 60km đường giao thông nông thôn; trồng 8.758 cây xanh; giúp dân dựng lại hơn 50.000 nọc tiêu bị gãy đổ do thiên tai; thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, neo đơn, hộ cận nghèo hoàn cảnh khó khăn... Tổng trị giá các công trình, phần việc thanh niên hàng tỷ đồng. Ngoài ra, tổ chức đoàn còn phối hợp thực hiện 15 đợt tình nguyện khám, chữa bệnh miễn phí cho 3.866 lượt trẻ em và người dân vùng sâu, đồng bào dân tộc thiểu số, tổng tiền thuốc gần 250 triệu đồng. ĐVTN trong huyện còn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, với trên 1.500 đơn vị máu.

Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp

Với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở nông thôn gắn với các hoạt động tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm, động viên ĐVTN hăng hái tham gia phát triển kinh tế, các cơ sở đoàn đã chủ động phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện, tỉnh tổ chức lớp đào tạo nghề cho thanh niên. Thông qua các buổi sinh hoạt đoàn, sàn giao dịch việc làm, diễn đàn với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp”, nhiều bạn trẻ được tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm. Kết quả, từ năm 2012 đến nay đã phối hợp các ngành mở lớp đào tạo tin học cho thanh niên nông thôn; 24 lớp tư vấn, dạy nghề, tạo việc làm, giới thiệu cho 1.600 lượt thanh niên vào làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh. Nhờ đó, nhiều thanh niên có việc làm, thu nhập ổn định với mức từ 3-4 triệu đồng/người/tháng.

Huyện đoàn còn phối hợp các đơn vị tổ chức 44 lớp bồi dưỡng kỹ năng xã hội cho gần 2.300 lượt ĐVTN. Tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, mở rộng các mô hình kinh tế hiệu quả trong thanh niên. Từ đó tạo môi trường thuận lợi để thanh niên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức giúp nhau phát triển kinh tế vươn lên làm giàu ngay tại quê hương. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn còn hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Từ vốn vay, nhiều thanh niên đã đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, thành lập tổ hợp tác phát triển kinh tế.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua của tuổi trẻ Lộc Ninh đã thể hiện tinh thần xung kích sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chung sức phát triển quê hương Lộc Ninh ngày càng giàu mạnh.

Mai Hoàng Mỹ

  • Từ khóa
81919

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu