Thứ 4, 24/04/2024 03:27:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thanh niên 09:25, 03/04/2019 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

Tuổi trẻ Tân Hòa góp sức đổi mới nông thôn

Thứ 4, 03/04/2019 | 09:25:00 365 lượt xem
BP - Với phương châm “Mỗi đoàn viên, thanh niên làm một việc tốt, một hoạt động thiết thực, chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, Đoàn xã Tân Hòa (Đồng Phú) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, xung kích trong phát triển kinh tế, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Từ đó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền xã chung tay xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM.

Chị Lê Thị Hằng, Bí thư Đoàn xã Tân Hòa cho biết: Với phương châm hành động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, Ban Chấp hành Đoàn xã đã triển khai nhiều kế hoạch, phổ biến đến đoàn viên thanh niên và đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Cụ thể: tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt đoàn, trên hệ thống truyền thanh hoặc phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền qua các buổi họp dân... Qua đó, nhận thức của đoàn viên thanh niên và nhân dân được nâng lên, tích cực tham gia xây dựng NTM. Trong quá trình tổ chức thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.  

Đoàn viên thanh niên xã Tân Hòa dọn vệ sinh môi trường tạo cảnh quan sạch đẹp, thoáng đãngĐoàn viên thanh niên xã Tân Hòa dọn vệ sinh môi trường tạo cảnh quan sạch đẹp, thoáng đãng

Phát huy tính xung kích của tuổi trẻ, Đoàn xã đã thành lập 1 đội tình nguyện tham gia xây dựng NTM với 20 đoàn viên thanh niên và Đoàn xã thực hiện 1 tuyến đường thanh niên tự quản. Để khuyến khích phát triển kinh tế, Đoàn xã đã phối hợp các hội đoàn thể tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên. Qua đó, xây dựng các mô hình điểm để nhân rộng, như: Mô hình trồng 1 ha tiêu của anh Chung Văn Thành, Chi đoàn ấp Đồng Xê; mô hình trồng mì của chi đoàn cơ quan... Anh Thành cho biết: “Qua các đợt tập huấn, tôi nắm vững kiến thức khoa học, kỹ thuật chăm sóc cây trồng và áp dụng vào sản xuất. Thực hiện các giải pháp giữ ẩm cho gốc tiêu vào mùa khô, tạo rãnh thoát nước vào mùa mưa và bón phân hợp lý nên vườn tiêu luôn xanh tốt”.

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, năm 2018, Đoàn xã Tân Hòa vận động các tổ chức, cá nhân trao 515 phần quà, 5 xe đạp, 20 suất học bổng... với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng tặng gia đình khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi, người dân tộc thiểu số. Đoàn xã còn phối hợp tổ chức cắt tóc miễn phí cho 30 em, tặng 5.000 bộ quần áo cũ và 1.000 áo thun mới tại ấp Đồng Tân.

Đoàn thanh niên còn đẩy mạnh phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” tổ chức 14 đợt vệ sinh môi trường, san đất tại các tuyến đường liên xã và trồng hoa, cây xanh tại khuôn viên trụ sở UBND xã, trường học, nhà văn hóa ấp; tổ chức 2 đợt diệt lăng quăng bảo vệ môi trường.

Tại chiến dịch hè tình nguyện năm 2018, Đoàn xã phối hợp Huyện đoàn Đồng Phú, Trường đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, Binh đoàn 16, Bệnh viện Hoàn Mỹ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Phát quang tuyến đường từ ngã ba ấp Đồng Chắc đi cầu Ông Long dài hơn 4km, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 người nghèo, người già neo đơn... trị giá hơn 100 triệu đồng; xây dựng khu vui chơi cho trẻ em và trao công trình thanh niên tại ấp Đồng Xê, trị giá hơn 13 triệu đồng; thăm và tặng 11 phần quà cho gia đình chính sách; trao 5 xe đạp và 4 suất học bổng tặng học sinh vượt khó học giỏi, trị giá 15 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đoàn xã phối hợp Công an xã gắn pa-nô, áp phích tại 3 điểm trường học và 4 ấp, vận động nhân dân lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại các tuyến đường dài 4km, lắp 2 camera an ninh với tổng kinh phí 170 triệu đồng, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

Bí thư Huyện đoàn Nguyễn Thu Hà cho biết: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, sự chung tay, góp sức của tuổi trẻ xã Tân Hòa đã góp phần quan trọng cùng xã xây dựng thành công NTM. Thời gian tới, đoàn thanh niên tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, giúp đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức tự giác, xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế, xã hội. Huyện đoàn cũng sẽ tập trung tổ chức các hoạt động hỗ trợ, cung cấp, giới thiệu thông tin về kiến thức, nghề nghiệp, việc làm, vốn vay và phát triển mô hình kinh tế tập thể; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn cơ sở, nhất là ở khu vực nông thôn.

Thái Thanh

  • Từ khóa
111051

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu