Thứ 5, 25/04/2024 15:26:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:10, 28/03/2018 GMT+7

Tuổi trẻ Tân Thành chung sức xây dựng NTM

Thứ 4, 28/03/2018 | 16:10:00 270 lượt xem

BP - Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, những năm qua, Đoàn xã Tân Thành (Bù Đốp) đã triển khai thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa hướng về cộng đồng như: Nạo vét kênh mương; làm đường giao thông nông thôn; sơn sửa nhà cho hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ bàn ghế, đồ chơi cho trường học; nhận đỡ đầu các trường hợp khó khăn, người già neo đơn. Bên cạnh đó, đoàn xã Tân Thành còn đẩy mạnh phong trào“đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”, đồng thời tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế.

Hướng về cơ sở

Tân Thành là xã biên giới của huyện Bù Đốp, kinh tế người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên còn nhiều khó khăn. Để giúp người dân thoát nghèo, đồng thời phát huy được vai trò xung kích của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, những năm qua, tuổi trẻ xã Tân Thành đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể, năm 2017 đoàn xã vận động hơn 70 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia cùng các ban, ngành, đoàn thể của xã phát quang, tu sửa và bê tông tuyến đường nông thôn tại ấp Tân Lập và Tân Đông với chiều dài 4km. Phối hợp Huyện đoàn Bù Đốp và Báo Tuổi Trẻ trao 50 bồn nước tặng các gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn xã. Tổ chức dựng lại nhà cho ông Nguyễn Văn Dũng ở ấp Tân Lập và sửa nhà giúp ông Đặng Văn Rết ở ấp Tân Phú. Phối hợp Huyện đoàn và đoàn xã Tân Tiến (Bù Đốp) đóng 50 bộ bàn ghế cho học sinh Trường tiểu học Tân Thành A.

Đoàn viên Nguyễn Hữu Nghị được đoàn xã Tân Thành hỗ trợ 2 con dê sinh sản phát triển kinh tế

Tuổi trẻ xã Tân Thành còn thường xuyên tổ chức “Thứ bảy tình nguyện” dọn vệ sinh các tuyến đường, nạo vét kênh mương hoặc vệ sinh khu vực trường học. Vận động đoàn viên, thanh niên đóng góp ngày công và mua sắm một số thiết bị làm mô hình trò chơi gồm 2 xích đu và 1 bập bênh ở điểm lẻ Trường tiểu học Tân Thành A. Vận động các chi đoàn kết nghĩa ủng hộ, thăm và tặng 15 phần quà (300 ngàn đồng/phần) cho các gia đình nghèo, chính sách trên địa bàn dịp lễ, tết. Tham gia đóng góp hơn 10 ngày công lao động giúp người dân ấp Tân Hội dựng lại trụ tiêu bị đổ, gãy do lốc xoáy. Đặc biệt, đoàn xã còn phối hợp đoàn khối các cơ quan Trung ương tổ chức ngày hội “hoa hồng nhỏ” và tặng quà, xe đạp, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, gia đình chính sách trên địa bàn xã với tổng trị giá 120 triệu đồng. Chị Lê Thị Kim Thảo, Phó bí thư đoàn xã Tân Thành cho biết: “Để làm được những phần việc thiết thực, ý nghĩa, ngay từ đầu năm chúng tôi xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chi đoàn. Riêng Tháng thanh niên năm 2018, đoàn xã đã đóng góp khoảng 10 ngày công giúp ấp Tân Định làm 600m đèn đường chiếu sáng. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên nạo vét kênh mương và quét dọn các tuyến đường trên địa bàn xã. Nhận đỡ đầu 4 gia đình khó khăn đến hết năm 2018 gồm: Hộ ông Nguyễn Văn Hiệp (ấp Tân Phong), hộ bà Nguyễn Thị Lài (ấp Tân Lợi), hộ bà Nguyễn Thị Oanh (ấp Tân Lập) và hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa (ấp Tân Hiệp). Mỗi tháng đoàn xã hỗ trợ mỗi hộ 10kg gạo và các nhu yếu phẩm như: đường, nước mắm, bột ngọt, dầu ăn...”.

Trong tuần tới, đoàn xã tiếp tục huy động đoàn viên, thanh niên đóng góp ngày công sơn, sửa nhà cho đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc Nhàn ở ấp Tân Hiệp. Phối hợp Trường tiểu học Tân Thành A quét vôi cây xanh trong trường học và trồng các bồn hoa.

Đồng hành VỚI thanh niên lập thân, lập nghiệp

Để tổ chức đoàn vững mạnh, trước hết đoàn viên, thanh niên phải xung kích đi đầu và có kinh tế ổn định. Vì vậy, những năm qua, đoàn xã Tân Thành đẩy mạnh phong trào “Thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn phát triển kinh tế. Hiện đoàn xã Tân Thành nhận ủy thác từ Ngân hàng chính sách huyện Bù Đốp trên 7 tỷ đồng. Số tiền này được giải ngân cho 268 hộ (khoảng 20% thanh niên) vay đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi và trồng trọt. Nhờ đó, nhiều thanh niên đã ổn định kinh tế và từng bước vươn lên làm giàu.

đoàn xã Tân Thành còn động viên, khuyến khích thanh niên tự vươn lên phát triển kinh tế, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp... Chị Hoàng Thị Bích (35 tuổi), Bí thư Chi đoàn ấp Tân Hội, là một trong những điển hình làm kinh tế hiệu quả. Hiện gia đình chị có 4 ha đất trồng cao su, tiêu, điều. Nhờ áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên vườn cây của gia đình chị luôn đạt năng suất cao. Trung bình 1 năm gia đình chị thu về trên 250 triệu đồng và giải quyết việc làm thời vụ cho nhiều lao động địa bàn với mức thu nhập từ 3-4 triệu đồng/tháng.

Đối với những thanh niên chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sống, đoàn xã đã có nhiều biện pháp động viên tinh thần và hỗ trợ mọi mặt nhằm giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Tiêu biểu như đoàn viên Nguyễn Hữu Nghị (21 tuổi) ở ấp Tân Đông, sau khi chấp hành xong hình phạt 6 tháng phạt tù về tội trộm cắp tài sản trở về địa phương, Nghị được đoàn xã hỗ trợ 2 dê sinh sản để phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết: “Những năm qua, đoàn thanh niên xã luôn phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích tình nguyện và đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội. Đặc biệt các hoạt động, công trình thanh niên đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa bàn, làm môi trường xanh - sạch - đẹp - sáng - văn minh và còn giúp xã từng bước hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới”.

Thùy Hương

  • Từ khóa
54249

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu