Thứ 7, 20/04/2024 17:59:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

SEA Games 16:30, 13/12/2013 GMT+7

Kim Tuấn lập hai kỷ lục SEA Games, Tiến Minh gục ngã

Tường thuật SEA Games ngày 13-12

Thứ 6, 13/12/2013 | 16:30:00 93 lượt xem

Không chỉ giành HC Vàng, ngôi sao của cử tạ Việt Nam Thạch Kim Tuấn còn liên tiếp tạo ra những kỷ lục. Buổi sáng bắn súng và karatedo liên tiếp lập công lớn, và mới nhất môn vật đem về thêm hai tấm HC Vàng. 

*Tiếp tục cập nhật

sea-11-6253-1386927192.jpg

Tuyển Việt Nam (trắng) luôn thắng Philippines trong những lần đối đầu trước đây

16h27: Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào trận đấu đầu tiên ở SEA Games 27, với đối thủ Philippines. Trận đấu diễn ra ở Madalay - thành phố lớn thứ hai ở Myanmar.

16h10: Chỉ đạt 516 điểm, cặp đôi võ sỹ Đặng Quốc Bảo - Nguyễn Danh Phương về cuối cùng ở ganda (biểu diễn) môn pencak silat. Hai vận động viên đội chủ nhà vô địch, qua đó lại đưa Myanmar vượt lên về số HC Vàng (23 chiếc).

15h55: Đoàn thể thao Việt Nam đã cân bằng số HC Vàng so với chủ nhà Myanmar (22 chiếc). Chúng ta vẫn đứng thứ hai trên bảng tổng sắp vì thua kém số HC Bạc. Thái Lan đang bám đuổi ngay phía sau với 16 HC Vàng.

15h51: Hoàng Kim Ngân, Đỗ Thị Thu Hà và Nguyễn Thanh Hằng chỉ giành được tấm HC Bạc ở nội dung đồng đội kata nữ, sau khi thất bại với tỷ số 1-4 trước chủ nhà Myanmar. Các vận động viên của Việt Nam đã nức nở khóc sau khi trận chung kết vì cho rằng bị trọng tài xử ép.

15h50: Vũ Thị Hằng (hạng cân 48kg) giành thêm một HC Vàng cho môn vậtkhi xuất sắc đánh bại đối thủ Sriprapa của Thái Lan với tỷ số áp đảo 7-0. Như vậy, vật tổng cộng giành đến 10 HC Vàng - vượt bốn chiếc so với chỉ tiêu đặt ra và phá mốc 8 HC Vàng ở SEA Games 2011.

15h40: Ở môn billard, Đoàn Thị Ngọc Lệ và Huỳnh Thị Ngọc Huyền cùng nhau giành quyền vào tứ kết nội dung pool 9 bi nữ. Ngọc Lệ đánh bại Amornat Uamduang (Thái Lan), trong khi Ngọc Huyền vượt qua Shu Wah Hoe (Singapore).

15h35: Đỗ Thị Thu Hoài chỉ đoạt HC Đồng ở hạng 48kg môn cử tạ. Thành tích của Thu Hoài ở nội dung cử giật là 78kg và cử đẩy là 98kg (tổng cử được 176 kg), đứng sau nhà vô địch người Myanmar (188kg) và thứ hai người Thái Lan (177kg).

14h45: Đô vật Cấn Tất Dự giành HC Vàng ở hạng 74kg. Anh chỉ mất 1 phút 02 giây để đánh bại đối thủ người Thái Lan với tỷ số áp đảo 7-0.

14h34: Vũ Thị Hằng xuất sắc vào chung kết, sau khi đánh bại đối thủ người Indonesia với tỷ số 7-0 ở trận bán kết hạng 48kg môn vật tự do.

14h15: Hai đô vật Vũ Thị Hằng (hạng cân 48kg nữ) và Cấn Tất Dự (74kg nam) đều vào bán kết sau những chiến thắng dễ dàng ở tứ kết. Vũ Thị Hằng đánh bại đối thủ người Campuchia với tỷ số 8-0, trong khi Cấn Tất Dự giành chiến thắng 6-0 trước đô vật chủ nhà Myanmar.

Cách đây hai năm Kim Tuấn giành HC Đồng với mức tổng cử 271 kg và hôm nay anh có bước đại nhảy vọt. Mức tổng cử của ngôi sao sinh năm 1994 lần này là 285 kg, vượt 5kg so với thành tích của Trần Lê Quốc Toàn đã vô địch SEA Games lần trước. 

13h44: Thạch Kim Tuấn giành HC Vàng môn cử tạ ở hạng cân 56kg. Anh thành công ngay cả khi nâng mức tạ lên 156kg, phá thêm một kỷ lục SEA Games. Mức tổng cử của anh là 285 kg.

13h36: Thạch Kim Tuấn tiếp tục thi đấu thành công, ngay lần cử đẩy đầu tiên ở mức tạ 146kg.

13h02: Thạch Kim Tuấn vượt qua mức tạ 129kg ngay lần cử giật đầu tiên ở hạng  cân 56kg. Lực sỹ sinh năm 1994 đã phá kỷ lục SEA Games.


Tay vợt Tiến Minh một lần nữa cho thấy sự thiếu ổn định tâm lý trong thi đấu. Anh chỉ cách một điểm nữa là chiến thắng, nhưng rốt cuộc để đối thủ ghi liền 6 điểm

12h43: Tay vợt Tiến Minh gục ngã đau đớn ở bán kết. Anh để thua Rumbaka ở set thứ ba với tỷ số 20-22 dù có lúc dẫn trước 20-16. Chung cuộc, tỷ số trận này là 21-13, 12-21 và 20-22 nghiêng về Rumbaka Dionysius Hayom. Tay vợt của Indonesia vào chung kết, còn ngôi sao của cầu lông Việt Nam ngậm ngùi nhận HC Đồng.

12h40: Các xạ thủ Việt Nam thất bại ở chung kết nội dung cá nhân súng ngắn bắn chậm 50m nam. Hoàng Xuân Vinh là người có thành tích cao nhất đội, đứng thứ tư với 148,1 điểm. Ngay sau anh là Nguyễn Hoàng Phương và Trần Quốc Cường. Vô địch là xạ thủ Malaysia Chew Eddy được 186,4 điểm.

12h38: Đã là 20-16, một điểm nữa thôi là Tiến Minh giành vé vào chung kết.

12h36: Tiến Minh đang đến gần với chiến thắng, khi dẫn trước 18-15. Hy vọng tay vợt nam số một Việt Nam duy trì được sự hưng phấn này.

12h15: Tiến Minh đang đánh set thứ ba trong trận bán kết với đối thủ người Indonesia Rumbaka Dionysius Hayom. Ở set đầu tiên anh thắng 21-13. Sang set hai, tay vợt nam số một Việt Nam khởi đầu chậm và thường xuyên để đối thủ dẫn điểm. Từ điểm hòa 10-10, anh có chút bứt phá nhưng cuối cùng để thua với tỷ số 12-21.

1472211-10200399429306955-1124-9952-1946

Lăng Thị Hoa giúp đội tuyển Karatedo có tấm HC Vàng thứ hai hôm nay. Ảnh: Đức Đồng.

12h05: Lăng Thị Hoa vô địch nội dung Kumite 68kg nữ với chiến thắng áp đảo 8-0 trước đối thủ người Indonesia - Pertiwi Wiwi. Đây là tấm HC Vàng thứ ba của đoàn thế thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay 13-12.

11h52: Lăng Thị Hoa tiếp tục thi đấu thành công, ở nội dung Kumite 68kg nữ. Cô vừa đánh bại đối thủ người Myanmar với tỷ số 4-0 để giành quyền vào chung kết. Karatedo quả không hổ danh với niềm hy vọng của thể thao Việt Nam ở các kỳ SEA Games.

sea-6-3783-1386910178.jpg

Hoàng Ngân được mệnh danh nữ hoàng Kata của Việt Nam

11h44: Võ sỹ Lăng Thị Hoa vào bán kết nội dung Kumite 68kg nữ, sau khi đánh bại đối thủ Jamaludin Jamalliah.

11h35: Võ sỹ karatedo Nguyễn Hoàng Ngân vô địch ở nội dung đơn nữ Kata (biểu diễn). Cô vượt qua Syafrudin Yulianti người Indonesia với tỷ số 5-0. Trước đó nữ hoàng kata của Việt Nam thắng 4-1 trước Lee Celine Xin Yi của Malaysia để vào chung kết.

11h25: Với 1649 điểm, các xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (561 điểm), Trần Quốc Cường (545 điểm) và Nguyễn Hoàng Phương (543 điểm) giúp đoàn thể thao Việt Nam có tấm HC Vàng đầu tiên trong ngày 13-12. Về nhì ở môn thi này là đội tuyển Singapore được 1637 điểm và thứ ba là Malaysia với 1618 điểm.

11h15: Tay vợt số một Việt Nam Nguyễn Tiến Minh chuẩn bị bước vào trận đấu bán kết với đối thủ người Indonesia Rumbaka Dionysius Hayom.

11h10: Tay vợt Vũ Thị Trang chỉ kiếm thêm được một HC Đồng cho Việt Nam, sau khi thất bại nặng nề chỉ sau hai set trước đối thủ người Thái Lan Ongbamrungphan Busanan - hiện đứng hạng 22 thế giới và là hạt giống số 2 của giải. Tỷ số các set lần lượt là 7-21 và 8-21.

11h04: Trần Văn Long và Nguyễn Hồng Quân thất bại ở đôi nam C2 200m (canoeing). Hai vận động viên của Việt Nam chỉ về thứ tư, đứng cuối cùng trong bốn cặp đua chung kết. Thái Lan thêm một HC Vàng.

10h53: Hồ Quốc Phú và Thạch Tuấn Thanh giành HC Đồng đôi nam sau khi để thất bại trước cặp vận động viên người Thái Lan với tỷ số 2-13 ở bán kết môn bi sắt. Điều tương tự xảy ra ở bán kết đơn nữ, Sơn Thị Chanh Tha để thua đối thủ người Campuchia nên cũng chỉ giành HC Đồng đơn nữ.

10h45: Nguyễn Thành Quang chỉ về đích thứ ba và giành HC Đồng môn MK1 200m nam (kayak đơn nam). Anh đạt thành tích 37 giây 042 - thua kém 0, 464 giây so với người về nhất là Kasemsit Borriboonwasin của Thái Lan.

Đây là thành tích đáng buồn đối với Thành Quang, khi anh vốn là đương kim vô địch SEA Games nội dung này. Thành Quang mới chỉ tập luyện trở lại từ tháng 8, sau chừng 4 tháng vắng mặt để chữa bệnh tim. Hôm qua anh về nhì ở nội dung kayak đơn nam MK1 500 m.

10h40: Xuân Hùng thất bại trước VĐV người Lào, và chấp nhận trắng tay ở nội dung kata đơn nam (môn karatedo).

10h30: Trần Văn Long giành HC Đồng canoeing 200m đơn nam với thành tích 43 giây 106. Về nhất là Rungsawan Suansan (Thái Lan, 41 giây 666) và thứ hai là Spensstuber Mehue (Indonesia, 41 giây 906).


Tay vợt Tiến Minh chuẩn bị đánh bán kết nội dung đơn nam

10h05: Đinh Thị Như Quỳnh thất bại trong việc bảo vệ chức vô địch ở nội dung xe đạp băng đồng nữ. Cô chỉ giành HC Đồng do chuột rút ở vòng đua cuối cùng. Trước đó Như Quỳnh rất được kỳ vọng khi dẫn đầu đoàn trong phần lớn thời gian.

10h04: Trần Duy Khôi về nhì ở nội dung 200m hỗn hợp nam, với thời gian 2 phút 10 giây 28. Cán đích thứ 4 với thành tích 2 phút 11 giây 37 Phan Gia Mẫn cũng lọt vào chung kết nội dung này.

Ánh Viên là điểm chói sáng của thể thao Việt Nam ở ngày thi đấu hôm qua, với hai tấm HC Vàng sau nhiều năm đợi chờ. Ở nội dung 200 mét cá nhân hỗn hợp, Ánh Viên giành chiến thắng tuyệt đối với thành tích 2 phút 16 giây 20. Nửa tiếng sau đó, trong phần thi 200 mét ngửa, nữ kình ngư Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế số một của cô tại khu vực Đông Nam Á ở nội dung này khi về nhất sau 2 phút 14 giây 80.

9h53: Ánh Viên về thứ ba với thời gian 4 phút 33 giây 51 ở vòng loại 400m tự do nữ. Cô gái vàng của thể thao Việt Nam chắc chắn có mặt ở vòng chung kết.

9h49: Nguyễn Thành Quang về nhì vòng loại K1 200m nam với thành tích 37 giây 788, qua đó giành quyền vào bán kết.

9h46: Nguyễn Hữu Việt (1 phút 05 giây 47) và Huỳnh Thế Vỹ (1 phút 05 giây 36) cùng cán đích thứ năm ở vị trí thứ năm vòng loại nội dung 100m ếch nam. Với thành tích tốt hơn, Thế Vỹ sẽ có mặt ở chung kết, còn Hữu Việt bị loại.

9h44: Ngô Thị Ngọc Quỳnh thất bại khi chỉ về thứ chín ở phần thi vòng loại 100m ếch nữ. Đây vốn là nội dung không phải sở trường của bơi Việt Nam.

9h35: Hoàng Quý Phước - một trong những niềm hy vọng vàng của bơi Việt Nam - về đích đầu tiên ở vòng loại nội dung 100m tự do nam, với thành tích 51 giây 56. Quý Phước sẽ có mặt ở chung kết diễn ra chiều nay với nhiệm vụ bảo vệ tấm HC Vàng.

9h30: Phạm Thanh Nguyện về thứ tư ở vòng loại 100m tự do nam với thời gian là 53 giây 16.

9h20: Đinh Thị Như Quỳnh đang dẫn đầu tại chung kết nội dung xe đạp băng đồng nữ. Cùng một đối thủ người Indonesia, cô gái quê Hòa Bình đang bỏ cách xa nhóm còn lại.

Có tất cả 17 cua-rơ, đến từ Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Thái Lan và Camphuchia tham gia tranh tài ở vòng chung kết. Như Quỳnh đang là đương kim vô địch môn này.

Thành Quang hôm qua đoạt HC Bạc ở nội dung kayak đơn nam MK1 500 m nam. Không đáp ứng được kỳ vọng là HC Vàng, nhưng đây vẫn được xem là thành tích đáng trân trọng của một người mới khỏi bệnh như anh.

Hồi tháng 4 Thành Quang - đương kim vô địch SEA Games nội dung kayak đơn nam 200m - bị phát hiện mắc bệnh cường toan hệ phó giao cảm (một dạng bệnh lý của tim) và phải ngừng tập luyện để điều trị. Đến tháng 8 vừa qua, sau khi khỏi bệnh anh mới được triệu tập trở lại chuẩn bị cho SEA Games 27.

sea-1-4394-1386901030.jpg
Quang cảnh hồ Ngalike Dam.

9h15: Trên hồ Ngalike Dam đang diễn ra cuộc thi vòng loại nội dung kayak một tay chèo K1 200m nam. Nguyễn Thành Quang của Việt Nam đã vượt qua vòng loại.

Hôm nay đoàn thể thao Việt Nam sẽ dự tranh các môn: Canoeing, cử tạ, karatedo, bắn sung, bi sắt, bóng đá nữ, futsal nam, pencak silat, cầu long, vật, boxing, xe đạp, bơi, hockey, billiard, thể hình và bắn cung (Xem lịch đấu chi tiết).

Kết thúc ngày thi đấu 12-12, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục trụ vững ở vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp với 32 Huy chương. Trong đó có 16 HC Vàng, 6 HC Bạc và 10 HC Đồng. Chủ nhà Myanmar vẫn dần đầu với 21 HC Vàng, 13 HC Bạc và 12 HC Đồng.

(Theo VnExpress)

  • Từ khóa
110336

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu