Thứ 7, 27/04/2024 08:13:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:41, 22/05/2014 GMT+7

Huyện Đồng Phú và thị trấn Chơn Thành

Tuyên dương 68 tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo Bác

Thứ 5, 22/05/2014 | 14:41:00 1,557 lượt xem

Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2014), ngày 19-5, Huyện ủy Đồng Phú tổ chức lễ tuyên dương 10 tập thể, 39 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.

Trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, cụ thể hóa, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua 3 năm, toàn Đảng bộ huyện có 40 chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức triển khai học tập; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tham gia học tập đạt trên 90%. Đảng bộ huyện đã tổ chức phát động nhân dân tham gia cuộc thi viết “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với 2.401 bài tham dự.

Từ nhận thức sâu sắc về Chỉ thị 03, mỗi cơ sở đảng, các tổ chức chính trị xã hội trong huyện đã tìm ra phương pháp thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình làm theo Bác về thực hành tiết kiệm, hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới, nhân đạo từ thiện, xóa đói giảm nghèo...  

Cẩm Nhung

*Ngày 19-5, Đảng bộ thị trấn Chơn Thành (đơn vị được chọn làm điểm của Đảng bộ huyện Chơn Thành) đã tổ chức tuyên dương 4 tập thể, 15 cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011-2013.

3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong toàn đảng bộ và nhân dân thị trấn Chơn Thành. 100% chi bộ hoàn thành việc xây dựng chuẩn mực đạo đức, đưa học tập và làm theo Bác trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được thực hiện như: Xây dựng 20 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng; khám, phát thuốc, chữa bệnh cho người nghèo và tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng số tiền vận động trên 1 tỷ đồng. Nhân dân thị trấn còn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, phát triển kinh tế, tu sửa đường giao thông nông thôn...

Đỗ Trình

  • Từ khóa
1798

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu