Thứ 4, 24/04/2024 05:19:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:50, 24/12/2016 GMT+7

Tuyên dương và công nhận huấn luyện viên Hội LHTN cấp tỉnh Bình Phước - Bình Dương

Hà Nam
Thứ 7, 24/12/2016 | 09:50:00 376 lượt xem
BPO - Tối ngày 23-12, lễ tuyên dương và công nhận huấn luyện viên Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh Bình Phước - Bình Dương trại “Chung dòng sông Bé” lần thứ IV, năm 2016 đã diễn ra tại khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ.

>> [Video] Tuyên dương và công nhận huấn luyện viên Hội LHTN cấp tỉnh Bình Phước - Bình Dương

Dự lễ tuyên dương có các đồng chí: Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Huỳnh Văn Toàn, Phó chủ tịch Hội đồng huấn luyện Trung ương, Trưởng khoa kỹ năng Trường đoàn Lý Tự Trọng, TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí là cựu cán bộ đoàn, hội hai tỉnh Bình Dương, Bình Phước và 164 trại sinh xuất sắc.

Trong 4 ngày diễn ra hội trại, 164 trại sinh trải qua 25 môn thi sát hạch với những nội dung được tổ chức kỷ luật và nghiêm túc. Bên cạnh thời gian tham gia những nội dung thi theo quy định, các trại sinh còn được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí trong khuôn khổ hội trại rèn luyện.

Trại rèn luyện cán bộ hội và công nhận huấn luyện viên Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh Bình Phước, Bình Dương, còn gọi là hội trại “Chung dòng Sông Bé” diễn ra 2 năm một lần. Hội trại nhằm phát hiện, bồi dưỡng và xây dựng lực lượng huấn luyện viên có chuyên môn cao về nghiệp vụ công tác hội, mạnh về kỹ năng trong hoạt động thanh thiếu niên. Hội trại còn là dịp để cán bộ hội trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kỹ năng, xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa 2 tỉnh Bình Phước - Bình Dương. Đồng thời thiết thực kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước và Bình Dương (1-1-1997 – 1-1-2017).

Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Trần Tuệ Hiền, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Lãnh đạo tỉnh luôn đặt trọn niềm tin vào thanh niên, trao nhiều trọng trách nhưng cũng đòi hỏi cao ở lực lượng thanh niên sự phấn đấu vươn lên. Trong giai đoạn hiện nay, thanh niên cần phải có phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực trí tuệ, lòng nhân ái, khả năng tiếp cận nền kinh tế trí thức, trình độ văn hóa ngày càng cao. Công tác hội cần khơi dậy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung nguồn cán bộ đoàn làm công tác hội ở các cấp giỏi về kỹ năng; có khả năng thiết kế và tổ chức các hoạt động để thu hút và tập hợp thanh niên. Đồng chí yêu cầu: Chăm lo bồi dưỡng thanh niên đến đâu gắn liền với đoàn kết tập hợp thanh niên đến đó…

Kết thúc hội trại, ban tổ chức đã tuyên dương 163 trại sinh xuất sắc và trao giấy chứng nhận cho tân huấn luyện viên cấp tỉnh năm 2016; tuyên dương 10 trại sinh có điểm số cao nhất. Trại sinh đạt thủ khoa thuộc về bạn Vũ Thị Kim Thoa, đơn vị huyện Đồng Phú.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bình Phước, Trưởng ban tổ chức hội trại Mạc Đình Huấn đã trao cờ đăng cai hội trại lần thứ V, năm 2018 cho Hội LHTN tỉnh Bình Dương.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ tuyên dương:

164 trại sinh giao lưu trước giờ diễn ra lễ tuyên dương164 trại sinh giao lưu trước giờ diễn ra lễ tuyên dương

Trao cờ đăng cai hội trại lần thứ V, năm 2018 cho Hội LHTN tỉnh Bình DươngTrao cờ đăng cai hội trại lần thứ V, năm 2018 cho Hội LHTN tỉnh Bình Dương

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho tân huấn luyện viên cấp tỉnh năm 2016Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho tân huấn luyện viên cấp tỉnh năm 2016

Trại sinh đạt thủ khoa thuộc về bạn Vũ Thị Kim Thoa, đơn vị huyện Đồng PhúTrại sinh đạt thủ khoa thuộc về bạn Vũ Thị Kim Thoa, đơn vị huyện Đồng Phú

Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với các trại sinhLãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với các trại sinh

Sau lễ tuyên dương, các trại sinh cùng giao lưu bên lửa trạiSau lễ tuyên dương, các trại sinh cùng giao lưu bên lửa trại

  • Từ khóa
81785

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu