Thứ 4, 24/04/2024 19:42:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:51, 14/06/2016 GMT+7

Tuyên truyền pháp luật cho thanh niên phải được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh

Thứ 3, 14/06/2016 | 09:51:00 1,215 lượt xem
BP - Chiều 13-6, Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết Đề án “Phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2015”. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành liên quan về dự.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Minh Nhâm; Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông Vũ Sỹ Thắng trao bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc

Qua 3 năm triển khai thực hiện, đề án đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Trong quá trình thực hiện đề án, các cơ quan, đơn vị đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được giao; có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc thù từng ngành, lĩnh vực. Sở Thông tin - Truyền thông là đơn vị chủ trì thực hiện đề án đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền tại những hội nghị giao ban báo chí, xuất bản định kỳ do sở tổ chức. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 6 hội nghị báo cáo viên cho 900 lượt báo cáo viên cấp huyện, thị, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan trong khối tuyên truyền; chú trọng công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên các cấp. Báo Bình Phước duy trì chuyên trang “Pháp luật và Đời sống” với hơn 500 số báo phát hành. Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước duy trì các chuyên mục “Pháp luật và Đời sống” phát sóng 4 lần/tháng. Tỉnh đoàn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đoàn viên thanh niên; thực hiện phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên thời gian qua chưa thực sự đi vào chiều sâu, chưa thường xuyên, liên tục; nguồn lực đảm bảo cho đề án còn hạn hẹp; việc huy động, triển khai chính sách xã hội hóa để thực hiện đề án hạn chế; nên tập trung tuyên truyền từ những việc nhỏ, việc trong gia đình đến việc ngoài xã hội; để đạt hiệu quả cao, đề án phải được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh; tổng kết đề án nên chỉ ra những mô hình tuyên truyền hiệu quả để nhân rộng...

Tại hội nghị, 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

N.Hà

  • Từ khóa
7430

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu