Thứ 7, 20/04/2024 03:07:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 09:19, 02/03/2018 GMT+7

Tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống sâu, bệnh hại cây điều

Thứ 6, 02/03/2018 | 09:19:00 112 lượt xem
BP - Chiều 28-2, tại hội trường Huyện ủy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bù Đăng Huỳnh Hữu Thiết chủ trì buổi gặp mặt lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các xã, thị trấn đã nêu lên những khó khăn cần tháo gỡ như: Chợ và nội ô thị trấn Đức Phong, suối Đắk Woa, bãi rác của huyện tại thôn 1, xã Đoàn Kết không đảm bảo vệ sinh môi trường. Hệ thống thủy lợi xã Đăng Hà chỉ đảm bảo tưới tiêu cho 40 ha lúa nước trong khi nhu cầu tưới tiêu lúa 3 vụ là trên 900 ha. Cần xây dựng mô hình xen canh, thâm canh trên cánh đồng sóc Bù Môn để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng cao đời sống các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại sóc Bù Môn. Sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐT755 và đường vào danh thắng cấp tỉnh thác Đứng. Tuyến đường nội ô thị trấn Đức Phong cần mở rộng, kết nối để phát triển đô thị của huyện. Cây điều có dấu hiệu bị sâu, bệnh hại trái non, thán thư, bọ xít sau cơn mưa các ngày mồng 3, 7 tết Nguyên đán Mậu Tuất gây khô bông, rụng trái non. Vì vậy cần có giải pháp hỗ trợ người trồng điều phòng trừ bệnh, sâu hại để sớm ổn định sản xuất...

Bí thư Huyện ủy Huỳnh Hữu Thiết yêu cầu lãnh đạo các xã, thị trấn, ngành chuyên môn chủ động tham mưu cấp kinh phí hỗ trợ người trồng điều theo kết luận của tỉnh; tập trung chỉ đạo các tổ công tác hỗ trợ ứng cứu cây điều ra quân, tuyên truyền vận động nhân dân về tình trạng sâu, bệnh hại cây điều theo kết luận của Thường trực Huyện ủy. Đồng thời, chủ động xây dựng đề án tinh giản biên chế, hợp nhất, sáp nhập các đơn vị theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII. Qua đó từng bước nâng cao năng lực trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực thi công vụ để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ huyện năm 2018.

Lê Hoàng

  • Từ khóa
42536

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu