Thứ 6, 29/03/2024 20:32:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:09, 28/06/2015 GMT+7

Tuyên tử hình 2 bị cáo buôn bán ma túy xuyên quốc gia

Chủ nhật, 28/06/2015 | 08:09:00 1,309 lượt xem
BP - Ngày 26-6, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên mức án tử hình đối với 2 bị cáo Hoàng Văn Yên (40 tuổi) và Hoàng Văn Phúc (40 tuổi, cùng quê Nghệ An), cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngoài ra, tòa cũng tuyên bị cáo Hoàng Văn Hiền (42 tuổi, anh ruột Yên, ngụ tỉnh Đồng Nai) mức án 2 năm 8 ngày tù giam (bằng số ngày tạm giam) về tội “che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến tháng 6-2013, bị cáo Hoàng Văn Yên đã nhiều lần móc nối với một người tên Cà Phọ tại Lào để mua bán trái phép chất ma túy, sau đó mang về Đồng Nai giao cho một người tên Hải chưa rõ lai lịch.

Yên đã chủ mưu thực hiện tích cực hành vi mua bán ma túy với 28 bánh heroin (mỗi bánh có trọng lượng trên 337 gram), hơn 4,7 gram heroin cùng với hơn 14 kg Mehamphetanin để thu lợi bất chính 14.000 USD và 87 triệu đồng.

Đối với bị cáo Phúc, biết bị cáo Yên trốn lệnh truy nã nhưng không tố giác hành vi phạm tội mà cùng Yên mua bán trái phép 18 bánh heroin cùng trên 10 kg Methamphetamin thu lợi bất chính 7 triệu đồng.

Riêng Hoàng Văn Hiền biết Yên bị Công an tỉnh Nghệ An truy nã về việc mua bán heroin nhưng đã che giấu, nuôi ăn ở tại nhà riêng ở huyện Định Quán cho đến khi bị công an Đồng Nai bắt giữ.

Theo hội đồng xét xử, hành vi của hai bị cáo Yên và Phúc tổ chức đưa ma túy vào VN số lượng lớn với hành vi táo bạo, liều lĩnh nên cần cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội.

Cũng theo hội đồng xét xử, trước khi phạm tội ở Đồng Nai, bị cáo Yên đã bị tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên mức án tù chung thân. Còn bị cáo Phúc bị tòa phúc thẩm TAND tỉnh Nghệ An tuyên 6 tháng tù giam về tội đánh bạc.

Nguồn TTO

  • Từ khóa
28861

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu