Thứ 3, 23/04/2024 22:39:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 20:53, 01/08/2015 GMT+7

TX. Đồng Xoài: Kinh nghiệm dân vận ở phường Thác Mơ

Thứ 7, 01/08/2015 | 20:53:00 93 lượt xem
BP - Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ phường Thác Mơ (Phước Long) đề ra trong nhiệm kỳ 2010-2015 là tăng cường quản lý đô thị. Năm 2011, Đảng ủy phường đã ra nghị quyết xây dựng đường Lê Quý Đôn nối dài, hội trường khu phố; sửa chữa, nâng cấp Trung tâm thương mại Phước Long... Đến nay, các công trình đã hoàn thiện đưa vào sử dụng ổn định, không chỉ góp phần chỉnh trang đô thị, mở rộng khu dân cư mà còn tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự.

Một điều ai cũng thừa nhận là từ khi các công trình trọng điểm được đưa vào sử dụng, đời sống kinh tế - văn hóa của nhân dân phường Thác Mơ nâng lên rõ rệt, tỷ lệ thương mại - dịch vụ trong cơ cấu kinh tế tăng dần. Đặc biệt từ khi con đường Lê Quý Đôn nối dài được mở ra, không chỉ hình thành khu dân cư mới mà giá trị đất 2 bên đường đã tăng gấp đôi.

Con đường ý Đảng lòng dân

Tuyến đường Lê Quý Đôn nối dài được quy hoạch từ năm 2007 nhưng đến năm 2012 vẫn chưa thể thực hiện do thiếu vốn và lòng dân chưa thuận. Con đường dài 1.232m, đi qua đất của 25 hộ dân thuộc khu phố 2 và 3. Ông Võ Thành Long, Bí thư Chi bộ khu phố 2 cho biết: Trước đó, khi tổ chức họp dân để mở đường, nhiều người cho rằng đường là của Nhà nước đầu tư nên phải đền bù và không chịu hiến đất, hoa màu. Bên cạnh đó, một số hộ sau khi bị giải tỏa trắng không còn đất ở mà phường không có đất bố trí tái định cư. Đến năm 2012, được UBND thị xã Phước Long cấp vốn, Đảng ủy phường Thác Mơ ra nghị quyết thực hiện xây dựng đường Lê Quý Đôn nối dài nên Ban điều hành khu phố quyết tâm mở đường.

Sau nhiều lần họp dân để tuyên truyền, vận động, tháng 7-2012 con đường được thi công. Để có đất tái định cư cho 9 hộ bị giải tỏa trắng, Ban điều hành khu phố đã tham mưu Đảng ủy phường vận động di dời 40 ngôi mộ tại khu nghĩa trang; 25 hộ đồng ý hiến 20.400m2 đất trị giá 900 triệu đồng. Đầu năm 2013, con đường hoàn thành với tổng vốn đầu tư 2,7 tỷ đồng. Bà Hồ Thị Kim Sương, người dân khu phố 2 cho biết: Con đường được quy hoạch rộng 9m, gia đình tôi hiến 37m ngang. Khi đường hoàn thiện, nhà tôi có 2 mặt tiền. Từ chỗ có 2 lớp dạy mầm non, nay bà Sương đã nâng cấp cơ sở lên Trường mẫu giáo tư thục Họa Mi với 5 lớp, nhận chăm sóc 40 cháu. Ông Nguyễn Khê, Quyền trưởng khu phố 2 cho biết thêm: Đường Lê Quý Đôn nối dài đã giảm tải giao thông cho đường ĐT741, tạo thuận lợi để con em đến trường.

Công trình nhà nước và nhân dân cùng làm

Nhiệm kỳ 2010-2015: Tổng sản phẩm xã hội năm 2010 toàn phường đạt 86 tỷ đồng, đến năm 2014 là 230 tỷ đồng, ước thực hiện đến năm 2015 là 280 tỷ đồng; Tốc độ tăng trưởng bình quân từ 10-12%/năm; Mức thu nhập bình quân (GDP) đầu người năm 2010 đạt 12 triệu đồng/người/năm, đến hết năm 2014 đạt 40 triệu đồng/người/năm; Thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu từ 1-3%; Tỷ trọng thương nghiệp - dịch vụ từ 54% tăng lên 56%, thu hút trên 2.000 lao động trong và ngoài địa bàn; Tiểu thủ công nghiệp đặc biệt là nghề sơ chế biến hạt điều phát triển khá mạnh, tăng từ 26% lên 27%; có 41/47 hộ thoát nghèo. Đặc biệt, 5 năm liền Đảng ủy phường Thác Mơ được công nhận trong sạch vững mạnh.

Thực hiện các nghị quyết của Đảng ủy phường Thác Mơ, nhiệm kỳ 2010-2015, các khu phố đã vận động nhân dân, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ xây nhà văn hóa khu phố 2, khu phố 4; sửa chữa nhà văn hóa ở 2 khu phố 3, 5 với số tiền 850 triệu đồng. Tuyên truyền nhân dân mắc 630 cột treo cờ với kinh phí 144 triệu đồng; 160 trụ đèn điện trị giá 300 triệu đồng. Tổ chức ký cam kết với hơn 1.000 hộ trên các trục đường bảo vệ vỉa hè, hệ thống thoát nước, cảnh quan đô thị. UBND phường còn đầu tư hệ thống báo cháy tự động, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện tự động, nâng cấp hệ thống cống rãnh, nhà vòm, nhà vệ sinh công cộng tại trung tâm thương mại Phước Long với số tiền gần 1 tỷ đồng. Từ các nguồn vận động phường đã xây 24 căn nhà đại đoàn kết, tình thương trị giá hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn.

Ông Cao Văn Thành, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: “Thời gian qua, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào “Dân vận khéo”. Hiện toàn phường có 5 tổ dân vận ở các khu dân cư với 58 thành viên. Đội ngũ này luôn giữ mối liên hệ gần gũi với nhân dân và liên hệ thường xuyên với cấp ủy để xử lý kịp thời những tình huống nảy sinh trong đời sống. Khi triển khai xây dựng đường Lê Quý Đôn nối dài, tôi đã đến từng hộ dân chưa thông để vận động. Dù có người lánh mặt, tôi vẫn phải tìm mọi cách để gặp và giải thích, vận động. Dân vận khéo không chỉ là nói có lý có tình mà phải gắn với thực hiện quy chế dân chủ, nêu gương điển hình, thậm chí phải vận động người thân, người có uy tín trong cộng đồng gương mẫu thực hiện trước”.

Từ việc thực hiện các công trình trọng điểm trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy phường Thác Mơ cũng rút ra được những bài học kinh nghiệm có giá trị, đó là: Phải quán triệt để cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc làm công tác dân vận. Quá trình triển khai phát sinh những vấn đề phức tạp thì lãnh đạo địa phương phải trực tiếp giải quyết. Đặc biệt phải nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy kết hợp với người có uy tín trong cộng đồng để giải quyết thỏa đáng những tình huống phát sinh.      

P.Dung

  • Từ khóa
52000

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu