Thứ 6, 29/03/2024 00:19:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:14, 12/07/2019 GMT+7

Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị của tỉnh là 3,2%

Thứ 6, 12/07/2019 | 16:14:00 59 lượt xem
BPO - Theo số liệu thống kê của Sở lao động - Thương binh và Xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 16.800 lao động, đạt 48% kế hoạch năm, trong đó số lao động thanh niên là 11.760 người và đào tạo nghề cho 3.198 lao động. Trong tổng số lao động được giải quyết việc làm nói trên, có 2.462 thanh chiếm 77%. Nhờ đó, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị giảm xuống còn 3,2%.

Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh huyện Chơn Thành - Ảnh: Thái Hà

Ngoài ra, thời gian qua, các cơ quan chức năng còn tổ chức tư vấn nghề, giới thiệu việc làm cho 3.947 lao động và tổ chức phiên giao dịch việc làm tại thị xã Bình Long. Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức chương trình Công đoàn Bình Phước đồng hành cùng doanh nghiệp tư vấn các chính sách việc làm, bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 700 lao động ở Khu công nghiệp Đồng Xoài và Đồng Phú. Đồng thời, tư vấn xuất khẩu lao động cho 24 thanh niên, hiện tại đã xuất cảnh 3 lao động. Nhờ đó, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị giảm xuống còn 3,2%.

Bên cạnh đó, công tác tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên học sinh đạt kết quả 100% và phù hợp với chương trình giáo dục hướng nghiệp của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Sở Giáo dục - Đào tạo cũng đã phối hợp với Tỉnh đoàn và Trung tâm Hướng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 4 đợt tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho đối tượng là học sinh đang học các lóp 12 trên địa bàn tỉnh và tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 110 học sinh, sinh viên trên địa bàn huyện Lộc Ninh.

QM

  • Từ khóa
62509

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu