Thứ 6, 19/04/2024 04:44:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 22:31, 22/05/2011 GMT+7

Náo nức không khí bầu cử tại xã anh hùng

Chủ nhật, 22/05/2011 | 22:31:00 1,626 lượt xem

>> Biên giới ngày hội bầu cử Quốc hội khóa 13 và HĐND các cấp

Xã Thuận Lợi (Đồng Phú) là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được phong tặng ngày 22-8-1998. 6 giờ sáng, hệ thống loa đài ở nhiều điểm bỏ phiếu tại Thuận Lợi đã rộn rã tiếng nhạc. Những bài ca đi cùng năm tháng vang lên hào hùng, cùng rừng cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu đủ màu sắc bắt đầu “hâm nóng” bầu không khí chung vào đầu giờ buổi sáng một ngày đặc biệt, ngày bầu cử 22-5.

Cử tri ấp Thuận Hòa 2 đắn đo lựa chọn đại biểu trước giờ bầu cử

Không khí bầu cử đã thực sự lan tỏa đến từng ngõ phố, từng con đường và trong niềm mong mỏi, náo nức của mỗi người dân. 6.910 cử tri của toàn xã đi bầu người đủ tài đủ đức để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân. Đến 8 giờ sáng, toàn xã có 4.680 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 67,7%; dẫn đầu là 2 ấp Thuận Bình và Thuận Thành 1 với tỷ lệ đạt 90%. Nhiều người dân đã chờ sẵn tại các địa điểm bỏ phiếu, cân nhắc trước danh sách các đại biểu để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Trong số này, có rất nhiều cử tri lần đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu để thực hiện quyền công dân của mình. Bùi Thị Nhung (ấp Thuận Thành 1), sinh năm 1993, hiện là học sinh lớp 12, khá đắn đo trước danh sách các ứng viên, Nhung cho biết: "Em thấy phấn khởi lắm, đây là lần đầu tiên em đi bầu cử, tiêu chí chọn của em là người có trình độ, tâm huyết, không vụ lợi.”

Ban bầu cử đối chiếu danh sách củ tri và phát phiếu bầu cử

Tại tổ bầu cử số 5, ấp Thuận Hòa 2, toàn ấp có 625 cử tri; trong đó có 248 cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút, 428 cử tri đã tiến hành bầu cử, đạt tỷ lệ 68%. Ông Chu Văn Quyền (dân tộc Tày) phấn khởi: "Tôi năm nay đã gần 70 tuổi rồi, là người cao tuổi ở trong ấp. Tôi động viên gia đình, con cháu đi thực hiện bầu cử đầy đủ và động viên nhân dân trong xóm đi thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân, mong muốn chọn ra được những người đủ đức, đủ tài sau này có nhiều đóng góp cho nước, cho dân, để không còn hộ đồng bào nào phải lo đói, lo nghèo nữa".

Ông Trần Minh Quyết, tổ trưởng tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, ấp Thuận Bình cho biết: “Khu vực bầu cử số 8 là nơi bỏ phiếu của 713 cử tri, tại đây, công tác bầu cử diễn ra rất nghiêm túc và trật tự. Chỉ trong 1 tiếng, hơn 90% cử tri đã bỏ phiếu xong. Điều này là do chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, ngay từ đầu năm 2011”. 13 giờ 30 phút cùng ngày, 6/8 tổ bầu cử của xã Thuận Lợi đã có 100% cử tri đi bầu.

Thế Quân

  • Từ khóa
4995

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu