Thứ 6, 29/03/2024 00:44:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 21:30, 03/04/2012 GMT+7

Lãnh án 3 năm tù vì chặn đường đòi “đưa tiền đây”

Thứ 3, 03/04/2012 | 21:30:00 1,461 lượt xem

Lê Văn Thành phải nhận bản án 3 năm tù giam vì cùng đồng bọn chặn một phụ nữ qua đường, dí dao đòi “đưa tiền đây”.

Lê Văn Thành (Ụ), SN 1991, trú tại ấp 6, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, bị xét xử tội “cướp tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 133 Bộ luật Hình sự do xâm phạm đến quyền sở hữu và sức khỏe của người cùng xã - chị Nguyễn Thị Thùy Dung.

Khoảng 9 giờ ngày 24-5-2011, Lê Văn Thành, Dư Thế Quảng cùng Trịnh Văn Thuấn uống rượu tại bến xe Lộc Ninh đến 12 giờ. Nhậu xong, Thuấn mượn xe máy Quảng về trước, Thành và Quảng rủ nhau đến quán Sơn Hà (ấp 1b, xã Lộc Tấn) tiếp tục uống bia và hát karaoke đến 5 giờ chiều. Không đủ tiền trả, Thành cầm chiếc xe máy cho chủ quán rồi cả hai bắt taxi về nhà Thuấn lấy xe của Quảng.

Sau khi lấy xe, Quảng chở Thành về hướng xã Lộc An. Trên đường đi Quảng nảy sinh ý định cướp tiền để lấy tiền chuộc xe của Thành nên rẽ tiệm tạp hóa mua hai con dao Thái Lan. Quảng đưa cho Thành 1 con dao và nói “cầm dao chặn người đi đường để cướp lấy tiền chuộc xe”. Đến ấp 6, xã Lộc An, thấy chị Nguyễn Thị Thùy Dung đi xe máy cùng chiều, Quảng chạy lên ép xe chị Dung dừng lại. Thành nhảy xuống và đứng trước đầu xe chị Dung rồi hỏi “chị ơi cho em hỏi đường”. Chị Dung không trả lời, Thành rút dao trong túi quần ra và dí vào người chị Dung nói “đưa tiền đây”. Thấy vậy, Quảng cũng xuống xe và dùng dao dí vào người chị Dung và nói “đưa tiền đây” rồi dùng tay kẹp cổ, kề dao vào gáy chị Dung lôi vào cạnh vườn cao su tiếp tục đe dọa chị Dung.

Tự thú và đầu thú khác nhau như thế nào?

Theo Bộ luật hình sự: Tự thú là tự mình nhận tội và khai ra các hành động phạm pháp của mình. Đầu thú là trường hợp đã có người biết mình phạm tội, sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn nhưng đã đến cơ quan có thẩm quyền trình diện khai rõ hành vi phạm tội của mình và đồng phạm (nếu có).
Như vậy “tự thú” và “đầu thú” chỉ khác nhau ở chỗ: Tự thú là chưa ai biết mình phạm tội, còn đầu thú là đã có người biết mình phạm tội. Tính chất và mức độ của hành vi đầu thú được đánh giá khác nhau tùy thuộc vào việc người phạm tội đầu thú sớm hay muộn. Nếu đầu thú càng sớm thì mức độ giảm nhẹ càng nhiều.

Lúc này, Thành phát hiện có người đi xe máy tới (anh Nguyễn Viết Hà, ngụ ấp 8c, xã Lộc Hòa) nên chạy ra xe của Quảng ngồi. Anh Hà dừng xe lại thì Quảng nói “con nhỏ này lăng loàn lắm, ông đi đi”. Thấy khả nghi, anh Hà xuống xe hỏi “cướp hả” thì Quảng bỏ chạy lên lô cao su, còn Thành lên xe bỏ chạy.

Ngày 22-6-2011, Quảng đến cơ quan điều tra Công an huyện Lộc Ninh đầu thú sau gần 1 tháng bỏ trốn, còn Thành đến ngày 2-9-2011 bị bắt giam.

Ngày 29-12-2011 TAND huyện Lộc Ninh xét xử tuyên phạt Thành và Quảng đều nhận bản án 3 năm tù giam. Thành kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng phiên tòa phúc thẩm của TAND Bình Phước chiều 3-4-2012 đã không chấp nhận và tuyên y án sơ thẩm với Thành.

T.T.N

  • Từ khóa
22376

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu