Thứ 6, 19/04/2024 10:33:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:59, 18/05/2011 GMT+7

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh làm việc với tỉnh Đoàn

Thứ 4, 18/05/2011 | 09:59:00 266 lượt xem

Chiều ngày 17-5, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Đoàn. Cùng dự có đồng chí Trịnh Thị Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và các ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Đặng Quốc Toàn, Vũ Thị Mai.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi làm việc

Bí thư tỉnh Đoàn Tôn Ngọc Hạnh đã báo cáo tóm tắt tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Bình Phước từ đầu năm đến nay. Theo đó, các cấp bộ đoàn đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ 254 triệu đồng để xây dựng công trình “Nhà lưu trú thanh thiếu niên” tại Bù Gia Mập; vận động hiến máu tình nguyện được gần 2.800 đơn vị; tổ chức các đoàn khám chữa bệnh miễn phí cho 200 người là đồng bào ở khu vực biên giới và chiến sĩ biên phòng…Các cấp bộ đoàn còn tổ chức được 241 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu nhi với gần 13 ngàn lượt người tham gia. Đoàn thanh niên khối nông thôn tích cực tham gia phát triển kinh tế bằng hình thức xoay vòng vốn với số tiền 200 triệu đồng; hỗ trợ khoa học - kỹ thuật, cây con giống và vần đổi được 8.972 ngày công với 14 ngàn lượt đoàn viên thanh niên tham gia… Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng cũng được các cấp bộ đoàn chú trọng, như ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, ngày thứ năm lao động cộng sản… Qua đó, đã có trên 18 ngàn lượt đoàn viên tham gia dọn vệ sinh cơ quan, đơn vị, tượng đài, trường học, nghĩa trang liệt sĩ và giúp đỡ gia đình chính sách.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh chụp hình lưu niệm với cán bộ,
công nhân viên tỉnh Đoàn

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, cho rằng: Công tác Đoàn và hoạt động thanh thiếu nhi của Bình Phước thời gian qua đã thể hiện sự cố gắng rất lớn của các cấp bộ đoàn trong tỉnh. Tuy nhiên, tỉnh Đoàn cần triển khai các giải pháp cụ thể hơn để tạo sức lan tỏa mạnh, đồng thời gắn kết đoàn viên thanh niên với tổ chức Đoàn - Hội. Đồng chí cũng lưu ý, ngoài công tác tuyên truyền, các cấp bộ đoàn cần chú trọng hơn nữa việc tuyên dương những gương điển hình người tốt việc tốt nhằm động viên, khích lệ tinh thần đoàn viên. Đồng thời, các hoạt động của Đoàn không nên bó hẹp trong khuôn mẫu mà thực hiện với hình thức phong phú, đa dạng mới thu hút thanh niên tham gia tổ chức Đoàn.

L.P

  • Từ khóa
81150

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu