Thứ 5, 25/04/2024 16:27:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:46, 11/10/2014 GMT+7

Nước ngầm ở Minh Hưng bị ô nhiễm

Thứ 7, 11/10/2014 | 10:46:00 944 lượt xem
BP - Mấy năm gần đây, người dân ấp 10, xã Minh Hưng (Chơn Thành) phải sống trong cảnh nguồn nước ngầm bị ô nhiễm, gây xáo trộn cuộc sống của không ít gia đình.

Nhà bà Tiên vẫn phải dùng nước giếng khoan bị ô nhiễm

Trước đây, hộ chị Đặng Thị Chấn ở tổ 6, ấp 10 sử dụng giếng đào. Tuy nhiên, cách đây 5 năm, do nước giếng bị ô nhiễm nặng, không thể sử dụng nên gia đình chị Chấn phải khoan giếng sâu hơn 60m. Thời gian đầu sử dụng bình thường nhưng 2 năm nay, nước bị ô nhiễm, màu đen nhờ, đục, tắm bị ngứa. Khi bơm nước lên, cho qua bể lọc, đun sôi thì có màu đen, nổi váng.

Bà Đặng Thị Tiên (mẹ chị Chấn) than phiền: “Biết nước bị ô nhiễm nhưng vẫn phải dùng vì không còn nguồn nước khác. Cho nước qua bể lọc, đun sôi rồi lại lọc tiếp mới dám uống”. Gần đó, hộ ông Nguyễn Văn Nẩy cũng trong tình cảnh tương tự, nước đun sôi có gợn, đóng váng như vôi bột. Lo ảnh hưởng đến sức khỏe nên hàng ngày ông chở bình 12 lít ra xóm khác xin nước về ăn uống. Nước giếng khoan chỉ để tắm, giặt.

Ông Lê Đình Thắng, Bí thư chi bộ ấp 10, xã Minh Hưng cho hay: Trong ấp có hơn 10 giếng nước bị ô nhiễm, không sử dụng ăn uống được. Người dân phải đi xin nước từ các xóm khác. Hộ ít người, có điều kiện thì mua bình nước lọc về ăn uống. Nhiều giếng nước trong khu dân cư hiện chỉ để phục vụ tưới cây. Mùa mưa, người dân tận dụng nước mưa. Nhưng mùa khô thì nguồn nước sinh hoạt ở đây rất khó khăn. Chúng tôi kiến nghị ngành chức năng sớm tìm nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngầm trong khu vực để người dân yên tâm sinh hoạt, ổn định cuộc sống.

H.C

 

 

  • Từ khóa
50005

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu