Thứ 5, 25/04/2024 18:58:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:25, 18/11/2018 GMT+7

KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM (18-11-1930 - 18-11-2018)

Vai trò MTTQ trong phát triển kinh tế - xã hội

Chủ nhật, 18/11/2018 | 07:25:00 1,462 lượt xem
BP - Với phương châm hướng về cơ sở, lấy địa bàn khu dân cư là nơi hoạt động trọng tâm, từ khi tái lập tỉnh đến nay, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp các tổ chức thành viên vận động nhân dân thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước, đạt hiệu quả thiết thực, mang lại lợi ích to lớn cho các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nơi tập hợp, đoàn kết các lực lượng xã hội

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động và chủ trì thời gian qua đã thu hút đông người dân tham gia vào các tổ chức hội, đoàn thể, vừa tạo khí thế sôi nổi trong đời sống xã hội vừa góp phần mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương. Các hội, tổ chức, đoàn thể đã tập hợp, phát triển thêm nhiều đoàn viên, hội viên, xây dựng lực lượng cốt cán chính trị trong các phong trào, các cuộc vận động. Bằng những cách làm phù hợp, hiệu quả, MTTQ đã tạo điều kiện để phát huy vai trò người uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng dân cư; kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề vướng mắc, không để thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, ngày càng nhiều cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc các tôn giáo tham gia UBMTTQ các cấp.

Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Điểu Mảnh ở ấp Tà Tê 1, xã Lộc Thành (Lộc Ninh) do TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ  - Ảnh: T. Phước

Bằng việc đa dạng hình thức hoạt động, các tổ chức thành viên của MTTQ đã thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia. Năm 2004, lực lượng công nhân toàn tỉnh chỉ có 47.096 đoàn viên công đoàn, đến đầu năm 2018 đã có 89.093 đoàn viên công đoàn. Tương tự, lực lượng nông dân từ 62.066 hội viên năm 2004, đến năm 2017 đã có 88.120 hội viên. Lực lượng thanh niên từ 126.387 đoàn viên, thanh niên tăng lên 145.912. Hội phụ nữ từ 54.426 tăng lên 145.926 hội viên. Hội viên cựu chiến binh từ 13.948 tăng lên 23.000 hội viên. Đồng bào các tôn giáo từ 189.605 tín đồ tăng lên 235.135 tín đồ... Cùng với tăng nhanh số lượng đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp đã từng bước đổi mới nội dung và hình thức hoạt động hấp dẫn, hiệu quả; đồng thời có các hoạt động bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, hội viên. Qua đó, ngày càng nhiều người đến với tổ chức hội.

Hiệu quả to lớn từ các phong trào thi đua yêu nước

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (nay là Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh) do MTTQ các cấp trong tỉnh chủ trì phối hợp thực hiện là một cuộc vận động lớn, mang tính toàn dân, toàn diện với các nội dung thiết thực, liên quan đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội và các chương trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2004 đến đầu năm 2018, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân hỗ trợ, giúp đỡ 106.512 lượt hộ nghèo bằng nhiều hình thức. Trong đó, vay vốn không tính lãi để sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo với số tiền trên 221,06 tỷ đồng; hỗ trợ 1.021.927 cây giống, 302.801 con giống và 153.015 ngày công lao động.

Lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bình Phước trao tặng nhà cho hộ bà Phạm Lý Thị Hoài Thương, thôn Hưng Lập, xã Phước Tín (Phước Long) - Ảnh: T. Phước

Từ năm 2004 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” vận động được trên 127,83 tỷ đồng. Riêng 9 tháng năm 2018 đã vận động được 17,5 tỷ đồng, trong đó UBMTTQVN tỉnh vận động 16,3 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, đã xây dựng 7.651 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; đồng thời xây dựng nhiều công trình dân sinh và các chính sách an sinh xã hội khác cho hộ nghèo. Riêng 9 tháng năm 2018, Ban Vận động “Vì người nghèo” tỉnh đã phân bổ và chuyển vốn hỗ trợ xây dựng 488 căn nhà, trị giá 26.540 triệu đồng. Thời điểm này, UBMTTQVN các huyện, thị đã tổ chức bàn giao 204 căn nhà đại đoàn kết cho những hộ khó khăn về nhà ở.  

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, từ năm 2004-2017, MTTQ các cấp phối hợp tổ chức, đoàn thể đã vận động nhân dân góp công, góp của xây dựng cơ sở hạ tầng được trên 138,41 tỷ đồng, 273.451 ngày công lao động để tu sửa, làm mới 4.440,7km đường giao thông nông thôn; kéo 715,3km đường điện thắp sáng; khơi thông hàng ngàn kilômét cống thoát nước, kênh mương; phát quang hàng ngàn kilômét bụi rậm... Riêng 9 tháng năm 2018, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân đóng góp tiền và ngày công với tổng trị giá 37,987 tỷ đồng để làm mới và sửa chữa 123,833km đường giao thông nông thôn; lắp đặt 92 cống thoát nước các loại; vận động nhân dân phát quang đường làng ngõ xóm được 291,7km; vệ sinh và khơi thông cống rãnh 12,4km; vận động lắp đặt và kéo 45,3km đường điện trung và hạ thế; làm mới và tu sửa 25 hội trường... Nhân dân còn tích cực đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa, tạo nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh tại cộng đồng. Những việc làm thiết thực nêu trên không chỉ góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh mà còn hạn chế sự phát sinh của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn dân cư. Qua thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định. Nhân dân đoàn kết gắn bó xây dựng đời sống văn hóa, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và nâng cao, mối quan hệ gắn kết trong cộng đồng dân cư ngày càng bền vững.

Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18-11-1930 - 18-11-2018), chúng ta càng tự hào về truyền thống yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, tự hào về những kết quả mà MTTQVN các cấp tỉnh Bình Phước đã nỗ lực phấn đấu và đạt được trong thời gian qua. Đó là nhân tố cơ bản để thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh, hòa nhập cùng sự phát triển chung cả nước “Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thảo Nguyên

  • Từ khóa
24218

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu