Thứ 7, 20/04/2024 02:58:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 17:06, 21/06/2017 GMT+7

Vận động mọi nguồn lực chăm lo cho người nghèo

Thứ 4, 21/06/2017 | 17:06:00 76 lượt xem
BP - Ngày 20-6, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh đã họp đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; củng cố, kiện toàn Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh. Đồng chí Nguyễn Quang Toản, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Quang Toản kết luận buổi làm việc

Theo báo cáo của UBMTTQVN tỉnh, các huyện, thị xã đã rà soát và thống kê số hộ nghèo khó khăn về nhà ở tính đến ngày 10-3-2017 là 2.729 hộ, trong đó có 1.480 hộ đồng bào dân tộc thiểu số. 6 tháng đầu năm 2017, từ nguồn vận động “Nghĩa tình Sông Bé yêu thương”, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh đã thành lập Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 76,2 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ xây dựng đợt 1 là 777 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 41,3 tỷ đồng, tăng thêm 36 căn so với kế hoạch phân bổ vốn đầu năm. MTTQ các cấp đã phối hợp với ngành lao động - thương binh và xã hội, tổ chức thành viên vận động 50.195 phần quà, trị giá 14,6 tỷ đồng, tổ chức các đoàn đi thăm, trao quà tận tay để các hộ nghèo, gia đình chính sách có điều kiện vui xuân đón tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Bà Dương Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh cho biết: Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, hội còn vận động, kết nối cộng đồng giúp đỡ những hộ gặp khó khăn đột xuất do tai nạn, bệnh tật với kinh phí 1 tỷ đồng.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch  UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Quang Toản nhấn mạnh: Các thành viên Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh cần phát huy tinh thần trách nhiệm chăm lo mái ấm cho hộ nghèo; phân công các thành viên phụ trách địa bàn đi kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc để đảm bảo chất lượng công trình nhà ở, đạt được ý nghĩa nhân văn của chương trình “Nghĩa tình Sông Bé yêu thương”. Thời gian tới, MTTQ, ban vận động “Ngày vì người nghèo” các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, đa dạng hóa hình thức hỗ trợ hộ nghèo, tạo điều kiện cho hộ nghèo tại nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có chỗ ở ổn định.

Tuyết Ly

  • Từ khóa
58894

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu