Thứ 5, 28/03/2024 20:30:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:09, 25/08/2019 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

Vang mãi bài ca tình nguyện

Chủ nhật, 25/08/2019 | 08:09:00 356 lượt xem
BP - Gần 23 năm kể từ ngày tái lập tỉnh (1-1-1997), đoàn thanh niên trong tỉnh đã xây dựng và tổ chức nhiều phong trào, chương trình hành động cách mạng để tham gia thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội. Trong đó, phong trào thanh niên tình nguyện là một trong những thành tựu nổi bật của tuổi trẻ Bình Phước; được hình thành, thay đổi, phát triển qua từng giai đoạn, thời kỳ phát triển của tỉnh và đất nước.

Kế thừa và mở rộng

Từ năm 1995, 1996, chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè của Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh mở rộng đến huyện Đồng Phú, tỉnh Sông Bé (nay là Bình Phước). Không dừng lại ở công tác xóa mù chữ, các hoạt động tình nguyện từng bước được mở rộng. Năm 1997, sau khi chia tách tỉnh Sông Bé thành tỉnh Bình Dương và Bình Phước, chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè được Đoàn thanh niên tỉnh Bình Phước tiếp tục kế thừa, mở rộng quy mô, địa bàn và lực lượng. Với nội dung phong phú, hình thức đa dạng hơn, chiến dịch tham gia thực hiện các mục tiêu mang tính toàn diện, từ xây dựng cầu đường nông thôn đến hoạt động bảo vệ môi trường; từ tư vấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật tại vùng nông thôn, vùng sâu, xa đến mắc điện kế, xây dựng các điểm sáng văn hóa...

Đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện hè tại địa bàn huyện Bù ĐốpĐoàn viên thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện hè tại địa bàn huyện Bù Đốp

Qua hơn 22 năm, phong trào thanh niên tình nguyện không ngừng phát triển, được tổ chức và thực hiện với sự chuyển biến ngày càng sâu rộng; đa dạng về đối tượng, thành phần và nội dung thực hiện. Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng có 690 đội hình với sự tham gia của 28.740 chiến sĩ; chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh gồm 340 đội hình và 17.790 chiến sĩ; chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ có 835 đội hình và 27.605 chiến sĩ; chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh có 795 đội hình và 19.845 chiến sĩ; chương trình Tiếp sức mùa thi có 128 đội hình và 3.976 chiến sĩ.

Bên cạnh thành lập các đội hình tình nguyện theo từng chiến dịch, việc triển khai vận động nguồn lực trong và ngoài tỉnh cũng như xây dựng lực lượng tình nguyện tại địa bàn dân cư đã thu hút gần 2 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia với nguồn lợi đem về cho địa phương hơn 50 tỷ đồng. Trong những năm qua, Bình Phước luôn nhận được sự hỗ trợ nguồn lực từ các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh về tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh. Tiêu biểu như các trường: Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Kinh tế - Tài chính...

Nhiều công trình mang dấu ấn thanh niên

Hình ảnh những chiến sĩ áo xanh tình nguyện luôn xuất hiện trên mọi nẻo đường của quê hương, đất nước. Họ mang trong mình trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ để góp phần xây dựng những công trình, phần việc ý nghĩa. Từ phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, hàng ngàn đoàn viên, thanh niên đã tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc, tiêu biểu như: Xây mới 462 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa trị giá hơn 13 tỷ đồng; sửa chữa 1.200 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa trị giá hơn 12 tỷ đồng; sửa, xây mới 135 cầu nông thôn trị giá hơn 13 tỷ đồng; 121 tuyến thắp sáng đường quê với tổng chiều dài 302,5km, trị giá hơn 2,4 tỷ đồng; sửa chữa, làm mới 165km đường giao thông nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức 275 lớp chuyển giao khoa học, công nghệ, kỹ thuật nuôi, trồng… Qua đó, trên địa bàn tỉnh có nhiều gương thanh niên và nhân dân làm kinh tế giỏi, góp phần cùng toàn xã hội thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo.

Hoạt động bảo vệ môi trường được các cấp bộ đoàn tổ chức trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung cụ thể như: Trồng mới 220 ngàn cây xanh; tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn phân loại rác, vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng nước sạch và tiết kiệm nước; ra quân dọn vệ sinh môi trường khu dân cư, thu gom rác thải, xóa bỏ 120 “điểm đen” về ô nhiễm môi trường; khơi thông cống rãnh, phát quang 332,2km đường giao thông, trồng hơn 458 ngàn cây xanh nhằm xây dựng các mảng xanh, cải tạo cảnh quan, nạo vét hơn 100km kênh mương; đoàn viên, thanh niên khối quân sự, lực lượng vũ trang giúp nhân dân khắc phục hậu quả lốc xoáy, thiên tai với 10.524 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Qua hơn 22 năm tình nguyện, hình ảnh áo xanh tình nguyện đoàn viên, thanh niên trong lòng người dân ngày càng đẹp hơn. Đồng thời, cũng giúp thanh niên hiểu hơn những vấn đề từ thực tiễn cuộc sống, chia sẻ với những khó khăn của cộng đồng bằng sức trẻ, trí tuệ. Từ đó tạo điều kiện để thanh niên cống hiến, rèn luyện từ các hoạt động trong cuộc sống, góp phần giáo dục lớp trẻ vừa hồng vừa chuyên.

Vũ Hằng

  • Từ khóa
82669

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu