Thứ 6, 19/04/2024 18:01:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:47, 30/01/2019 GMT+7

Vào tận vườn đào trộm mai quý

Thứ 4, 30/01/2019 | 10:47:00 516 lượt xem
BP - Ông Nguyễn Văn Tòng, trú ấp Bàu Le, xã Tân Hòa (Đồng Phú) cho biết, gia đình quê ở tỉnh Cà Mau, lên Bình Phước lập nghiệp. Đêm 27-1, lợi dụng gia đình ông về quê ăn tết, người trông rẫy về nhà, kẻ gian đã lẻn vào vườn đào trộm gốc mai hơn 30 năm tuổi của gia đình.

Gốc mai hơn 30 năm tuổi được khách trả giá 100 triệu đồng trước khi bị mất trộm

Đây là gốc mai quý, được ông mang từ rừng về trồng cách nay hơn 30 năm. Hiện gốc mai có đến 9 cành lớn với đường kính khoảng 20cm, cao khoảng 7m. Vừa qua, gốc mai đã có người trả giá hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, do gốc mai này gắn với nhiều kỷ niệm của gia đình nên ông không bán. Năm trước, cũng vào dịp cận tết Nguyên đán, gia đình ông Tòng bị mất 30 gốc mai trị giá khoảng 150 triệu đồng. Năm nay, dù đã đề phòng nhưng ông Tòng không ngờ kẻ trộm lại liều lĩnh đến vậy. Gốc mai rất to, được trồng trong rẫy nên việc đào trộm và vận chuyển sẽ rất khó khăn. Vì vậy, đối tượng đã có quá trình theo dõi và phải có nhiều người tham gia cùng với phương tiện mới có thể vận chuyển cây mai ra ngoài.

“Gia đình tôi rất mong chính quyền địa phương và lực lượng công an nhanh chóng tìm ra thủ phạm” - ông Tòng nói.

Xuân Túc

  • Từ khóa
34749

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu