Thứ 6, 29/03/2024 19:06:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 02:20, 27/03/2015 GMT+7

Về với “Đỉnh thiêng Yên Tử”

Thứ 6, 27/03/2015 | 02:20:00 260 lượt xem

BP - Ở độ cao 1.068m so với mực nước biển, núi Yên Tử (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) không chỉ nổi tiếng bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, nhiều chùa, am, tháp cổ nằm ẩn mình trong rừng cây cổ thụ mà còn được biết đến là nơi hình thành và phát triển của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Nơi đây hơn 700 năm trước, đức vua Trần Nhân Tông sau 2 lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh thắng giặc Nguyên - Mông đã từ bỏ ngai vàng, chốn cung đình về Yên Tử tu hành sáng lập thiền phái Trúc Lâm - dòng thiền phái đầu tiên và duy nhất có sư tổ là hoàng đế của Việt Nam. Ông đã cho xây dựng hàng trăm công trình lớn nhỏ trên núi để làm nơi tu hành và truyền kinh, giảng đạo.

Năm nay, Yên Tử khai hội vào ngày mồng 10 tháng giêng. Thế nhưng những ngày qua, di tích lịch sử và danh thắng này vẫn thu hút hàng vạn du khách/ngày.

Phóng viên Báo Bình Phước ghi lại những hình ảnh tại núi Yên Tử một ngày cuối tháng 3.

Từ chân núi Yên Tử, du khách hành trình bằng gậy tre được mua từ bãi đỗ xe với giá 5.000 đồng/chiếc

Đã vào những ngày cuối tháng giêng nhưng Yên Tử vẫn nườm nượp khách với khoảng 2 vạn lượt/ngày

Để rút ngắn thời gian và đảm bảo sức khỏe, phần lớn du khách lên đỉnh núi linh thiêng bằng cáp treo. Giá vé khứ hồi qua 4 chặng (2 chặng lên, 2 chặng xuống) là 280 ngàn đồng/người nhưng nhà ga vẫn luôn quá tải

Càng lên cao không khí càng lạnh, sương mù dày đặc khiến du khách phải mặc áo mưa, đội nón

Với khoảng 6.000m đường rừng núi và hàng chục ngàn bậc đá trơn trượt, đó là thử thách cho những ai muốn chinh phục đỉnh Yên Tử. Dù khá mệt nhưng ai cũng thích thú chinh phục độ cao để thưởng ngoạn vẻ đẹp nơi đây

Sau khi tham quan và cầu phúc ở các chùa Hoa Yên, Một Mái... thì điểm đến cuối cùng của du khách ở đỉnh núi Yên Tử là chùa Đồng. Chùa được đúc bằng đồng nguyên chất, dài 4,6m, rộng 3,6m, cao 3,35m và nặng hơn 70 tấn. Chùa như một đài sen, thờ đức phật Thích Ca Mâu Ni và ba vị tổ thiền phái Trúc Lâm

Kết thúc cuộc hành trình, du khách thường chọn măng trúc rừng làm quà với giá 25 ngàn đồng/kg

V. THuyên  - S.Hòa

  • Từ khóa
89589

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu