Thứ 6, 19/04/2024 17:57:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 09:15, 15/12/2018 GMT+7

Vì sự bình yên nơi biên giới

Thứ 7, 15/12/2018 | 09:15:00 178 lượt xem

BP - Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội biên phòng (1997-2017). 20 năm qua, Bộ đội biên phòng (BĐBP) Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

20 năm qua, ngoài làm tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, BĐBP đã chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. BĐBP cả nước đã triển khai hơn 5.500 chuyên án, bắt giữ, xử lý gần 117.000 vụ phạm tội với trên 200.000 đối tượng vi phạm pháp luật; thu giữ hơn 12 tấn ma túy các loại; khởi tố và bàn giao cơ quan chức năng hơn 13.400 vụ; thu giữ nhiều tang vật, phương tiện với tổng trị giá trên 1.900 tỷ đồng; giải cứu hơn 1.500 nạn nhân là phụ nữ, trẻ em bị lừa bán qua biên giới.

Là tỉnh có đường biên giới với nước bạn Campuchia dài 260,433km, những năm qua, BĐBP Bình Phước đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra các chủ trương, quyết sách đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề về biên giới lãnh thổ, xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân và cả hệ thống chính trị bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Bên cạnh đó, BĐBP Bình Phước chủ động đối phó với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị, lãnh đạo các đơn vị làm tốt công tác nắm tình hình các loại đối tượng, tổ chức phản động, tổ chức quốc tế và tích cực tham gia đấu tranh triệt phá tội phạm. Trong 20 năm, BĐBP Bình Phước đã tổ chức tuần tra, kiểm soát biên giới và khu vực biên giới 13.507 lần với 58.298 lượt người tham gia; phối hợp các lực lượng tuần tra truy quét địa bàn 5.963 lần với 14.826 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó đã phát hiện và triệt phá 15 chuyên án về ma túy và vật liệu nổ, tang vật gồm 68,9142g heroin, 1.024,681g ma túy đá, 15 viên ma túy đá tổng hợp, 200kg thuốc nổ, 204 kíp nổ, 52m dây cháy chậm. Khởi tố 9 vụ án hình sự với 10 đối tượng, lập hồ sơ ban đầu 7 vụ với 9 đối tượng... Bắt và xử lý 1.686 vụ buôn lậu với 2.747 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính và nộp ngân sách nhà nước 5,418 tỷ đồng. BĐBP Bình Phước cũng đã thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như xây dựng 455 căn nhà tình thương, đồng đội; xây 4 trạm xá quân dân y kết hợp; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho hơn 24.700 lượt gia đình chính sách, hộ nghèo ở biên giới...

Thật khó kể hết về thành tích của BĐBP Việt Nam nói chung và Bình Phước nói riêng trong 20 năm qua. Những kết quả nêu trên đã tô thắm truyền thống vẻ vang về người lính mang quân hàm xanh trong công cuộc đổi mới đất nước. Để đáp ứng hơn nữa yêu cầu của nhiệm vụ quản lý, bảo vệ an ninh trật tự biên giới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì rất cần xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam. Bởi khi có Luật Biên phòng Việt Nam sẽ là công cụ quan trọng trong quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương về biên giới quốc gia, tăng cường trách nhiệm của toàn xã hội, nâng cao hiệu lực tham gia và nhận thức của toàn dân trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo cho mục tiêu bình yên trên biên giới.

Tấn Phong

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu