Thứ 6, 29/03/2024 12:38:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 07:39, 28/08/2015 GMT+7

Vi Văn Hai diễn lại hành vi gây án vụ thảm sát ở Nghệ An

Thứ 6, 28/08/2015 | 07:39:00 165 lượt xem
BPO - Ngày 27-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân Nghệ An thực nghiệm điều tra vụ thảm sát 4 người tại bản Phồng, xã Tam Hợp (huyện Tương Dương).


Vi Văn Hai thời điểm bị bắt giữ

 

Tại buổi thực nghiệm điều tra, bị can Vi Văn Hai (20 tuổi, tên gọi khác là Mằn, ngụ bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An) với tâm lý hết sức bình tĩnh đã tường thuật, diễn tả cụ thể những hành động của mình tại thời điểm gây án như: vị trí đứng khi chém các nạn nhân, vị trí các vết chém, thời điểm vứt con dao hung khí…

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, vị trí buổi thực nghiệm không diễn ra tại khu vực bị can Hai gây án.

Theo một cán bộ điều tra, công tác thực nghiệm điều tra nhằm kiểm định lại lời khai của bị can và các chứng cứ để đảm bảo tính khách quan, chặt chẽ trong công tác truy tố, xét xử.

Sau buổi thực nghiệm điều tra, Viện KSND tỉnh Nghệ An sẽ hoàn hành hồ sơ vụ án chuyển TAND tỉnh để tiến hành xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

Như Tuổi Trẻ thông tin, chiều 2-7, hai cha con ông Vi Văn Hoài (ở xã Tam Hợp) đi thả lưới ở khe suối gần rẫy gia đình anh Lô Văn Thọ (28 tuổi) và ba hộ gia đình khác trong bản thì lần lượt phát hiện 4 thi thể anh Thọ, chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ), bà Viêng Thị Chương (70 tuổi, mẹ anh Thọ) và con trai anh Thọ (khoảng 1 tuổi).

Nơi phát hiện thi thể 4 người là khu vực làm nương rẫy của bà con bản Phồng, cách trung tâm bản Phồng (xã Tam Hợp) khoảng 5km đường rừng.

Người duy nhất trong gia đình anh Thọ sống sót là ông Lô Văn Bình (65 tuổi, cha anh Thọ) do ông Bình ở lại bản, không vào lán trại.

Chiều 19-7, Ban chuyên án G175 đã bắt Vi Văn Hai (20 tuổi, tên gọi khác là Mằn - ngụ ở bản Phồng, xã Tam Hợp), nghi phạm chính của vụ án.

Tại buổi họp báo chiều 22-7, đại tá Nguyễn Hữu Cầu - giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định một mình nghi phạm Hai gây án. Động cơ gây án xuất phát từ mâu thuẫn bột phát. Tất cả những dấu vết, vật chứng, lời khai của nhân chứng và nghi phạm phạm tội phù hợp với quá trình điều tra.

Nguồn TTO

  • Từ khóa
29192

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu