Thứ 3, 16/04/2024 23:29:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 00:00, 12/10/2011 GMT+7

Đứa con ngờ nghệch

Thứ 4, 12/10/2011 | 00:00:00 3,565 lượt xem

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 28-9, Bùi Văn Bình (1994), trú Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; Đinh Thành Phong (1997), trú Thuận Phú (Đồng Phú) đến nhà ông Nguyễn Tam (1963), cùng trú xã Thuận Phú chơi.

Lúc này gia đình ông Tam đi vắng hết chỉ có con trai ông là Nguyễn Thái Thất Hoàng (1999) ở nhà. Thấy vậy, Bình hỏi vay tiền của Hoàng nhưng Hoàng nói không có, mà lại bảo là bố mẹ mình có tiền. Sau đó, Bình với Hoàng và Phong cùng nhau lục tìm tài sản trong nhà Hoàng thì phát hiện có 4 chỉ vàng (9999) và 1 con heo đất bên trong có 2,2 triệu đồng. Bọn chúng đã đem 2 chỉ vàng đi bán được 8 triệu đồng và chia nhau tiêu xài hết cùng số tiền lấy được trong heo đất. Còn lại 2 chỉ vàng Hoàng đã đem về trả cho gia đình.

Trần Thu

  • Từ khóa
24494

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu