Thứ 6, 29/03/2024 22:04:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:49, 27/05/2016 GMT+7

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tập huấn các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp

Thứ 6, 27/05/2016 | 09:49:00 874 lượt xem

BP - Ngày 26-5, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lê Đức Xuân chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có 130 học viên là lãnh đạo viện kiểm sát, công an, tòa án, cán bộ làm công tác điều tra, tố tụng trên địa bàn tỉnh, cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 11 điểm cầu tại 11 huyện, thị xã.

Các đại biểu tham hội nghị tập huấnCác đại biểu tham hội nghị tập huấn

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày, từ 26 đến 28-5. Nội dung tập huấn gồm: Hình sự do báo cáo viên Đinh Văn Quế, nguyên Chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân tối cao trình bày; Dân sự, hành chính do tiến sĩ Hoàng Thị Quỳnh Chi, Phó vụ trưởng Vụ kiểm sát các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày.

Các báo cáo viên đã giới thiệu những nội dung cơ bản nhất, mới nhất và những vấn đề cần lưu ý trong triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; những quy định chung và thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố; xét xử; các quy định mới của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hành chính...

Đây là các đạo luật rất quan trọng trong công tác tư pháp, có nhiều thay đổi và tiến bộ so với các bộ luật và luật trước đó nhằm thể chế hóa những quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp; xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013. Các đạo luật này đặt ra những yêu cầu mới đối với các ngành kiểm sát, công an và tòa án trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trung Sinh

  • Từ khóa
7400

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu