Thứ 6, 29/03/2024 12:16:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:07, 24/04/2015 GMT+7

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về nhất phong trào thi đua khối nội chính năm 2014

Thứ 6, 24/04/2015 | 15:07:00 3,918 lượt xem
BPO - Sáng ngày 24-4, khối thi đua số 3 (khối Nội chính) tỉnh gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Sở nội vụ, Thanh tra tỉnh, Sở tư pháp, Sở ngoại vụ, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục thi hành án dân sự, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2014 và ký kết giao ước thi đua năm 2015.

Dự thảo báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2014, phong trào thi đua trong khối nội chính có sự chuyển biến tích cực. Từng cơ quan, đơn vị đã nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua hoàn thành tốt, nhiệm vụ chính trị, góp phần vào việc tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong tỉnh. Phong trào thi đua được thực hiện đồng bộ, có kế hoạch, biện pháp tổ chức chặt chẽ, bám sát nhiệm vụ trọng tâm được giao.

Các thành viên trong khối thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực phụ trách, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Giám đốc Sở ngoại vụ Nguyễn Tuấn trao cờ luân lưu khối trưởng cho đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh

Bà Nguyễn Thị Tâm, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy trao cờ xếp hạng cho các đơn vị về nhất, nhì, ba phong trào thi đua khối nội chính năm 2014

Đại diện các cơ quan, đơn vị khối nội chính ký giao ước thi đua năm 2015

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh đã trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 8.763 văn bản các loại, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Thanh tra các cấp trong tỉnh triển khai thực hiện 72 cuộc thanh tra hành chính, qua đó phát hiện 71/233 đơn vị được thanh tra có vi phạm; Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đối với 1.436 vụ/ 2.808 bị can, thụ lý giải quyết 1.153 vụ/ 2.331 bị can, đã giải quyết 1.139 vụ/ 2.314 bị can; Cục thi hành án dân sự thụ lý 13.978 việc, tăng 5,8% so cùng kỳ năm 2013…

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và thống nhất 5 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2015. Đó là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; đẩy mạnh cải cách hành chính, tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại…

Trên cơ sở kết quả phong trào thi đua yêu nước và kết quả bình xét, xếp hạng trong khối, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được xếp hạng nhất, Văn phòng UBND tỉnh hạng nhì, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh hạng ba.

Thanh tra tỉnh được bầu làm khối trưởng khối Nội chính năm 2015.

Thanh Thủy

  • Từ khóa
6559

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu