Thứ 7, 20/04/2024 04:49:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 16:45, 03/10/2015 GMT+7

Sôi nổi ngày hội Liên hoan văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số huyện Đồng Phú

Thứ 7, 03/10/2015 | 16:45:00 259 lượt xem
BPO - Sáng ngày 3-10, gần 500 diễn viên, vận động viên của 12 đoàn đến từ 11 xã, thị trấn và Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Đồng Phú đã sôi nổi tham gia khai mạc Liên hoan văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số huyện Đồng Phú lần thứ III-2015.

Ngay từ sáng sớm của ngày đầu liên hoan, các cụ ông, cụ bà, nam thanh nữ tú và hàng trăm học sinh dân tộc nội trú xúng xính trong những trang phục xinh đẹp, rực rỡ sắc màu dân tộc nô nức tề tựu về hội trường UBND huyện Đồng Phú dự ngày hội.

Khu vực bắn nỏ luôn khiến khán giả nín thở hồi hộp

Cụ bà Hoàng Thị Nhiễu (dân tộc Tày, xã Tân Phước) dù đã 78 tuổi vẫn tích cực tham gia ngày hội. Bà Nhiễu cười giòn: “Tham dự các đợt liên hoan dân tộc thiểu số, tôi thấy mình được sống lại một thời sôi nổi, được khoác những trang phục truyền thống mà thời nay các bạn trẻ ít sử dụng, góp phần tuyên truyền, lưu giữ văn hóa dân tộc truyền thống”.

Những điệu múa hát then mềm mại, mượt mà thu hút rất đông người xem

Chị Hoàng Thị Máy (39 tuổi), đơn vị xã Thuận Phú chia sẻ: “Xa Cao Bằng hàng chục năm, mỗi lần tham dự ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số làm tôi rất nhớ quê hương với những trang phục quen thuộc cùng điệu hát then, đàn tính véo von, mượt mà đến nao lòng”.

Khu vực bắn nỏ thu hút số lượng lớn các cổ động viên. Khán giả hai bên nín thở chờ đợi kết quả và vỡ òa, hò reo khi các mũi tên đi thẳng vào vòng 8, 9 thậm chí vòng 10. Bắn nỏ đòi hỏi sự chính xác từng cự ly ngắm đến sự dứt khoát trong cách bắn thì đi cà kheo cần sự khéo léo của các vận động viên nam nữ.

Liên hoan văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số huyện Đồng Phú lần thứ III diễn ra trong hai ngày 3 và 4-10 với nhiều nội dung sôi nổi, hấp dẫn, mang đậm nét văn hóa các dân tộc thiểu số như biểu diễn văn nghệ với nhiều bài hát theo từng tiếng dân tộc có phụ dịch tiếng Việt, trình diễn thời trang các dân tộc thiểu số, bắn nỏ, đẩy gậy, đi cà kheo, kéo co, đánh bóng chuyền.

Ông Hà Văn Tùng, dân tộc Thái, ở xã Tân Tiến chia sẻ: Tôi rất hào hứng với các môn bắn nỏ, đi cà kheo. Các vận động viên đã thể hiện sự khéo léo, chính xác và nhanh nhẹn, đem lại nhiều sự hấp dẫn cho tổ trọng tài và khán giả. Đây không chỉ là những môn thể thao rèn luyện sức khỏe mà còn mang đậm tính văn hóa dân tộc mà chúng ta cần gìn giữ.

Liên hoan văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số là hoạt động thiết thực để tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số toàn huyện thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và  “Rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đồng thời, qua liên hoan, Ban chỉ đạo huyện sẽ lựa chọn những diễn viên, vận động viên tiêu biểu tham dự Liên hoan văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước lần thứ IV, tổ chức vào giữa tháng 10-2015.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
91516

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu