Thứ 6, 19/04/2024 13:39:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 10:06, 17/04/2014 GMT+7

Việt Nam tạm dẫn đầu Giải vô địch Karatedo Đông Nam Á

Thứ 5, 17/04/2014 | 10:06:00 105 lượt xem
Tối ngày 16-4, Giải vô địch Karatedo Đông Nam Á lần thứ ba, do Việt Nam đăng cai tổ chức, đã chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu đa năng thành phố Cần Thơ.

Các vận động viên thi đấu sau lễ khai mạc

Năm nay, giải thu hút gần 203 vận động viên (trong đó có 74 vận động viên nữ) đến từ 7 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á tham gia tranh tài gồm: Brunei, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Riêng đoàn chủ nhà Việt Nam có lực lượng vận động viên tham gia thi đấu nhiều nhất với sự góp mặt 89 vận người, trong đó có 59 vận động viên nam và 30 vận động viên nữ.

Đoàn vận động viên Brunei có số vận động viên tham gia ít nhất với 2 vận động viên nam.

Tham gia điều hành giải có 50 trọng tài, trong đó có 30 trọng tài quốc tế và 20 trọng tài Việt Nam. Các vận động viên tham gia thi đấu tranh 39 bộ huy chương.

Theo Ban tổ chức, giải vô địch Karatedo Đông Nam Á nằm trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao của Liên đoàn Karatedo châu Á ủy nhiệm cho Liên đoàn Karatedo Đông Nam Á tổ chức định kỳ hàng năm.

Trước lễ khai mạc giải, đã diễn ra 10 trận chung kết Kata (biểu diễn) cá nhân nam, nữ lứa tuổi thiếu niên và Kumite (đối kháng) cá nhân nam, nữ lứa tuổi thiếu niên ở các hạng cân dưới 47kg, 52kg, 54kg, 57kg, 63kg, 70kg và trên 54kg, 70kg.

Ở 2 trận chung kết Kata cá nhân nam và cá nhân nữ lứa tuổi thiếu niên, đoàn Việt Nam có mặt 3 vận động viên trong trận chung kết.

Kết quả các vận động viên Việt Nam giành được 1 huy chương vàng ở nội dung quyền cá nhân nam và 2 huy chương bạc.

Ở 8 trận chung kết đối kháng cá nhân nam, nữ lứa tuổi thiếu niên, đoàn Việt Nam góp mặt đến 8 vận động viên. Kết quả đoàn Việt Nam xuất sắc giành được 4 huy chương vàng và 4 huy chương bạc.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra thêm trận chung kết Kata và Kumite đối kháng nam, nữ dành cho lứa tuổi trưởng thành.

Trận chung kết Kata nữ đầu tiên giữa Việt Nam và Philippines, với những động tác biểu diễn tự tin, chuẩn xác, dứt khoát các cô gái Việt Nam xuất sắc giành thắng lợi trước các cô gái Philippines mang về thêm 1 huy chương vàng.

Sau đó, các chàng trai Việt Nam cũng bước vào trận chung kết thứ 2 nội dung Kata lứa tuổi trưởng thành gặp Malaysia. Khi bước vào trận chung kết với Việt Nam, các vận động viên Malaysia đã gặp phải chấn thương nhưng với sự nỗ lực thi đấu với những động tác chuẩn xác, các vận động viên Malaysia xuất sắc giành huy chương vàng.

Ở trận chung kết thứ 3, ở nội dung Kumite đối kháng giữa Thái Lan và Malaysia hạng cân dưới 68kg, vận động viên Thái Lan xuất sắc vượt qua vận động viên Malaysia với tỷ số 8-0 để mang về cho Thái Lan thêm 1 huy chương vàng.

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, đoàn Việt Nam tạm dẫn đầu khi giành tổng cộng 6 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 9 huy chương đồng.

Tiếp theo là đoàn Thái Lan với 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng và đoàn Indonesia 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
100123

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu