Thứ 4, 24/04/2024 05:28:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:23, 03/03/2016 GMT+7

KỶ NIỆM 57 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG VÀ 27 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN

Vinh quang người lính biên phòng Bình Phước

Thứ 5, 03/03/2016 | 15:23:00 2,951 lượt xem
BP - Trải qua hơn 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành với nhiều khó khăn, thử thách, Bộ đội biên phòng Bình Phước đã bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; không để xảy ra những vụ việc đột xuất, tình huống bất ngờ và hỗ trợ hàng ngàn hộ dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của tập thể cán bộ, chiến sĩ, dịp này, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

>> [Video] Bộ đội Biên phòng Bình Phước đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
>> Bộ đội Biên phòng Bình Phước đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

>> Đồn biên phòng Tà Nốt: điểm sáng trên biên giới

ANH DŨNG TRONG THỜI CHIẾN

Thành lập ngày 4-6-1975 với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới dài 260,4km, ngay sau khi thành lập, Ban chỉ huy An ninh vũ trang tỉnh Sông Bé (nay là Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước) đã nhanh chóng xây dựng các đồn, trạm và thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đi tuần tra biên giớiCán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đi tuần tra biên giới

Tháng 6-1976, tình hình biên giới phức tạp. Tập đoàn Pol Pot có nhiều hoạt động xâm nhập chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Trên một số đoạn biên giới, chúng đưa lực lượng xuống sát các đồn biên phòng, đồng thời cho lực lượng đào công sự; xâm nhập vào nội địa của ta bắt và giết hại dân thường. Đêm 21 rạng ngày 22-12-1977, Khơme Đỏ tổ chức một trung đội tấn công vào Đồn biên phòng Cầu Trắng. Với hệ thống hầm, hào công sự đã được xây dựng, cán bộ, chiến sĩ của đồn tập trung lực lượng đánh bại các đợt tấn công của địch buộc chúng phải rút chạy. Sau Đồn Cầu Trắng, chúng tiếp tục tấn công các đồn biên phòng khác. Đặc biệt, trong hai ngày 27 và 28-2-1978, chúng tấn công vào Đồn biên phòng cửa khẩu Hoa Lư. Sau hai ngày chiến đấu ác liệt, với tương quan lực lượng không cân sức, 27 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, 6 đồng chí mất tích, 13 đồng chí bị thương. Tuy nhiên, lực lượng Công an vũ trang tỉnh cũng đã tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 100 tên địch.

Ngày 16-3-1978, quân Khơme Đỏ tiếp tục sử dụng hai tiểu đoàn, chia thành 3 mũi tiến sâu vào hai xã Thiện Hưng và Hưng Phước thực hiện chính sách “giết sạch, đốt sạch, phá sạch”. Chúng đã giết hại 189 người, làm mất tích 16 người, 41 người bị thương, đốt cháy 291 ngôi nhà. Trước những hành động xâm lược, gây chiến và giết người man rợ của Khơme Đỏ, các đồn biên phòng phối hợp với lực lượng vũ trang phản công chiến lược khu vực hướng Bắc tuyến biên giới của tỉnh. Đồng thời, đánh vu hồi nhiều mục tiêu quan trọng của địch ở đường 7 và QL13, cắt đường vận chuyển lương thực, vũ khí, đẩy chúng về phía bên kia biên giới.

Kết thúc chiến tranh biên giới Tây Nam, với những thành tích đạt được, Bộ đội biên phòng tỉnh đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; nhiều đồn biên phòng và cá nhân được tặng thưởng huân chương chiến công các loại, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng...

TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG HÀO HÙNG

Năm 1979, chiến tranh biên giới Tây Nam kết thúc, đất nước bước vào giai đoạn cách mạng mới, nhiệm vụ bảo vệ biên giới còn nhiều khó khăn, phức tạp. Tuy nhiên, cùng với cán bộ, chiến sĩ biên phòng cả nước, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Bình Phước đã bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, công an và các ban, ngành, địa phương xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân trên tuyến biên giới ngày càng vững mạnh. 

5 năm qua, Bộ đội biên phòng Bình Phước đã xác lập và đấu tranh thắng lợi 14 chuyên án, 2 kế hoạch nghiệp vụ. Qua đó, bắt khởi tố 14 vụ, 22 đối tượng, thu giữ 68,0185g heroin, 15 viên ma túy tổng hợp... Trong điều tra hình sự, xử lý vi phạm hành chính, lực lượng biên phòng đã bắt, điều tra làm rõ 937 vụ, 1.317 đối tượng; bắt 761,2m3 gỗ, 144.700 gói thuốc lá ngoại, 165 xe máy, 4 máy cày; phối hợp Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, bán đấu giá xe máy, trâu, bò, gỗ... nộp ngân sách gần 4,5 tỷ đồng.

Thực hiện Hiệp ước về phân giới cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia, từ năm 2007, các cấp trong Bộ đội biên phòng tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nói chung và đội phân giới cắm mốc nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bình Phước trở thành tỉnh đầu tiên trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hoàn thành phân giới và cắm mốc từ tháng 12-2012, với 19 vị trí mốc, 28 cột mốc quốc giới và 260,4km đường biên. Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, cán bộ và chiến sĩ Bộ đội biên phòng Bình Phước đã vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chung.

Bình Phước trở thành tỉnh đầu tiên trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hoàn thành phân giới, cắm mốc. Trong ảnh là cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Bình Phước chào cột mốc trên đường tuần traBình Phước trở thành tỉnh đầu tiên trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hoàn thành phân giới, cắm mốc. Trong ảnh là cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Bình Phước chào cột mốc trên đường tuần tra

Đại tá Hoàng Văn Thành, Chủ nhiệm chính trị, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước nói: “Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng luôn coi “đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, các đơn vị luôn chủ động tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giúp dân xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nông thôn mới... 5 năm qua, Bộ đội biên phòng Bình Phước đã xây dựng thế trận lòng dân với 3 câu lạc bộ điểm sáng biên giới, củng cố các tổ an ninh nhân dân; khám, điều trị bệnh cho 22.241 lượt người; thăm, tặng quà gia đình chính sách, già làng... với số tiền trên 2 tỷ đồng. Bộ đội biên phòng Bình Phước cũng đã mở 13 lớp xóa mù chữ; lao động giúp dân 7.831 ngày công; sửa chữa 10 căn nhà, 13km đường giao thông; vận động xây tặng 78 nhà đại đoàn kết, tình nghĩa và nhà đồng đội, trị giá 2,287 tỷ đồng...”.

T.Hương-M.Luận

  • Từ khóa
3385

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu