Thứ 5, 28/03/2024 21:53:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 16:26, 28/08/2018 GMT+7

Vui trung thu sớm cùng trẻ em vùng dân tộc thiểu số

Ngọc Tú - Mai Ly
Thứ 3, 28/08/2018 | 16:26:00 220 lượt xem

BP - Còn 1 tháng nữa mới đến tết Trung thu 2018. Tuy nhiên, kết hợp tặng cặp, tập trắng, bút mực hỗ trợ trẻ em vùng sâu, xa bước vào năm học mới, đoàn viên thanh niên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường Trung cấp kỹ thuật nông nghiệp, Nhà xuất bản tổng hợp, Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Trồng trọt - Bảo vệ thực vật Hớn Quản và chính quyền, đoàn thể xã An Khương tổ chức “Kỳ nghỉ hồng” tại ấp 2, xã An Khương. “Kỳ nghỉ hồng” đã thu hút đông trẻ em trên địa bàn xã tham gia. Các em được hòa mình trong không khí sôi nổi của trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ và rộn ràng đêm phá cỗ đón chị Hằng, mang đến tiếng cười và ký ức đẹp về tết Trung thu.

Về vùng sâu, xa, đoàn viên, thanh niên chia sẻ những khó khăn trong sinh hoạt, học tập của trẻ em nơi đây. Kết thúc “Kỳ nghỉ hồng” các bạn trẻ đến từ TP. Hồ Chí Minh có thêm nhiều ý tưởng mang tiếng cười đến với trẻ em Bình Phước vào những dịp sau.

Thiếu nhi hòa mình vào những trò chơi dân gian sôi nổi và cùng thưởng thức hương vị quà bánh trung thu…

Đoàn viên thanh niên làm đèn ông sao tặng các em để có một mùa trung thu ý nghĩa.

Em Điểu Xuân chuẩn bị vào lớp 6, Trường THCS An Khương vui vẻ khoe chiếc cặp mới được tặng.

Lần đầu được rước đèn, phá cỗ trung thu đông vui, thiếu nhi An Khương hào hứng tham gia.

  • Từ khóa
88120

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu