Thứ 7, 20/04/2024 01:43:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:23, 20/01/2019 GMT+7

Vùng biên khởi sắc

Chủ nhật, 20/01/2019 | 13:23:00 49 lượt xem
BP - Thôn 1, xã Thiện Hưng (Bù Đốp) có 252 hộ/1.052 người, gồm 5 dân tộc anh em cùng sinh sống: Kinh, Tày, Nùng, Khơme, Hoa. Thu nhập chủ yếu của người dân từ làm vườn rẫy, buôn bán nhỏ lẻ và làm công nhân cạo mủ cao su cho Nông trường 5 (Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh), Trung đoàn 717 (Binh đoàn 16).

Trong thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (gọi tắt là cuộc vận động) được người dân thôn 1 tích cực hưởng ứng, đạt hiệu quả. Anh Lê Duy Thái, Trưởng ban công tác mặt trận thôn 1 phấn khởi nói: Năm 2018, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo được thôn tích cực hưởng ứng. Các hoạt động chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn tín chấp từ ngân hàng chính sách xã hội được thực hiện hiệu quả, tạo động lực giúp hộ khó khăn vươn lên... Ngoài ra, nhân dân trong thôn tự giúp nhau vốn không tính lãi, hỗ trợ 200 dây tiêu giống, 18 con dê, giúp nhau 270 ngày công lao động... Nhất là thông qua các mô hình phát triển kinh tế như: Hợp tác xã; tổ liên kết chăn nuôi dê và trồng tiêu; chăm sóc hồ tiêu... đã giúp nhân dân có điều kiện phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Đầu năm 2018, thôn còn 12 hộ nghèo, đến nay có 7 hộ thoát nghèo. Tổng thu nhập bình quân đạt 34 triệu đồng/người/năm.

Người dân tham gia đẩy gậy trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộcNgười dân tham gia đẩy gậy trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Niềm vui của người dân nhân lên khi thực hiện xây dựng nông thôn mới, thôn đã hoàn thành tuyến đường nhựa dài 7km. Ngoài ra, nhân dân đóng góp 2,4 tỷ đồng, trên 300 ngày công để xây dựng 3 tuyến đường bê tông liên thôn dài 1,7km, kéo 2km đường điện thắp sáng, trị giá 76 triệu đồng, chỉnh trang, sửa chữa các hạng mục cổng chào, hàng rào, láng nền, sân, sơn sửa nhà văn hóa, khơi thông cống rãnh, vệ sinh, phát quang 2 tuyến đường... Qua đó, góp phần làm thay đổi diện mạo khu dân cư vùng biên.

Ông Lê Đức Thắng, người dân trong thôn, cho biết: Thông qua cuộc vận động, quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, các loại quỹ vận động đóng góp được công khai. Mỗi khi người dân có đơn thư khiếu nại, tổ hòa giải đều đến từng hộ để tuyên truyền, giải thích và giải quyết kịp thời. Nhân dân được tự quyết những vấn đề ở khu dân cư đặt ra và thực hiện bằng sức dân, do dân tự quản, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “lấy sức dân để chăm lo đời sống nhân dân”.

Thôn có 1 cộng tác viên dân số, 1 nhân viên y tế thôn bản thường xuyên chăm sóc và tư vấn sức khỏe nhân dân. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đạt 100%. Năm học 2018-2019, thôn có 166 trẻ trong độ tuổi đến trường, không có học sinh bỏ học giữa chừng. Bên cạnh đó, các hoạt động nhân đạo, từ thiện được duy trì. Dịp lễ, tết, ban điều hành thôn đến thăm hỏi, động viên và tặng 62 phần quà, trị giá 12,4 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn; tặng 4 phần quà, trị giá 800 ngàn đồng các gia đình thương binh, liệt sĩ.

Phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, năm 2018, nhân dân đã ủng hộ các nguồn quỹ hàng chục triệu đồng. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong khu dân cư được duy trì với nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó có các tiết mục, trò chơi dân gian mang đậm nét truyền thống, bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn.

Chủ tịch UBMTTQVN xã Thiện Hưng Huỳnh Ngọc Ánh cho rằng: Nội dung cuộc vận động phù hợp chủ trương, chính sách của Đảng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Hiệu quả của cuộc vận động còn thể hiện ở sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy chi bộ, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Ban công tác mặt trận, Ban điều hành thôn và các tổ chức chính trị - xã hội. Kinh tế, xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, các tệ nạn xã hội giảm, nhân dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn - văn minh - sạch đẹp.

Đầu năm 2018, thôn 1 có 252 hộ đăng ký, cuối năm có 242 hộ đạt gia đình văn hóa. 5 năm liền, thôn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Thôn 1 luôn là điểm sáng trong xây dựng văn hóa ở xã Thiện Hưng.   

P.Trọng

  • Từ khóa
61780

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu