Thứ 7, 20/04/2024 10:26:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:54, 13/11/2018 GMT+7

Vững vàng nơi biên giới

Thứ 3, 13/11/2018 | 13:54:00 1,446 lượt xem
BP - Phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng biên giới vững mạnh toàn diện là nội dung then chốt và có ý nghĩa quyết định đến việc bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Những năm qua, bằng sự huy động tổng lực từ các chương trình, dự án, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đời sống nhân dân khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc, thế trận lòng dân ngày càng vững mạnh, phên dậu của Tổ quốc ngày một vững vàng.

CHUNG SỨC CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN BIÊN GIỚI

Bình Phước có đường biên giới với 3 tỉnh Tbong Khmum, Kratie và Mundulkiri thuộc Vương quốc Campuchia, tổng chiều dài 260,433km. Toàn tuyến biên giới của Bình Phước có 15 xã, 124 thôn, ấp thuộc 3 huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập. Tại các xã biên giới có 28.921 hộ dân, 117.902 người với 18 thành phần dân tộc, trong đó 27,85% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian qua, công tác chăm lo đời sống đồng bào vùng biên được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Trong đó, lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) đóng vai trò chủ đạo và phương châm “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc, cùng nói tiếng đồng bào các dân tộc vùng biên giới). Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, BĐBP tỉnh đã tổ chức thực hiện các cuộc vận động “giúp dân xóa đói giảm nghèo bền vững”, chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Ngân hàng bò giống cho người nghèo”, “Vì sức khỏe cộng đồng”, “Nâng bước em tới trường”... 10 năm qua, từ các phong trào, chương trình đã vận động xây dựng 420 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết với kinh phí 13 tỷ đồng; xây tặng 35 nhà đồng đội trị giá 2,1 tỷ đồng; xây dựng 4 trạm xá quân dân y kết hợp với tổng 3,8 tỷ đồng. Phối hợp các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức 79 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà 24.700 lượt gia đình chính sách, hộ nghèo khu vực biên giới với số tiền 15,6 tỷ đồng. Nhận đỡ đầu 69 học sinh trên địa bàn biên giới có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 9 học sinh nước bạn Campuchia với mức 500 ngàn đồng/em/tháng. Tổ chức 21 lớp dạy xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học cho 704 học sinh. Tặng 41 con bò giống cho hộ nghèo trị giá 820 triệu đồng, đến thời điểm này đàn bò phát triển 64 con...

Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu phối hợp đoàn thanh niên xã Hưng Phước, (Bù Đốp) tuần tra bảo vệ đường biên cột mốc

Lộc Hòa là xã biên giới của huyện Lộc Ninh với tổng 1.419 hộ, 5.810 người; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 598 hộ, 2.562 người. Đường biên giới đi qua xã dài 12km, tiếp giáp xã Pichonua, huyện Snoul, tỉnh Kratie. Kinh tế của xã chủ yếu là nông nghiệp, trình độ dân trí chưa đồng đều, nhận biết pháp luật còn hạn chế, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Đảng bộ xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Hằng năm, Đảng ủy xã phối hợp BĐBP, các ngành chức năng tổ chức dạy nghề, hướng dẫn người dân xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả. 10 năm qua, xã phối hợp tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho hơn 2.000 lượt hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số. Tặng 15 con bò giống, 15 con dê giống làm sinh kế cho hộ nghèo phát triển kinh tế. Từ đêm văn nghệ “Xuân biên cương - Dấu ấn tháng 3” đã vận động quyên góp gần 450 triệu đồng ủng hộ địa phương thực hiện an sinh xã hội. Thông qua các chương trình, dự án, diện mạo nông thôn của Lộc Hòa khởi sắc, đời sống người dân được nâng lên. Đây là tiền đề, là cơ sở để người dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Toàn xã có 8 thôn, mỗi thôn có 5 tổ an ninh; riêng ấp 8B có Câu lạc bộ “Phụ nữ đồng bào dân tộc tham gia bảo vệ biên giới” và Câu lạc bộ “Phụ nữ phòng chống tội phạm” ở ấp 7 thường xuyên được củng cố, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn biên giới.

VỮNG VÀNG THẾ TRẬN LÒNG DÂN

Hưởng ứng phong trào Ngày biên phòng toàn dân, MTTQVN tỉnh phối hợp Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” ở 15 xã biên giới. Từ phong trào đã tổ chức cho 28.451 hộ ở 124 thôn, ấp và 22 tổ chức là đơn vị kinh tế, doanh nghiệp trên địa bàn biên giới đăng ký bảo vệ 114,934km đường biên giới, 16/28 cột mốc chính, 60/173 cột mốc phụ. Các địa bàn cũng đã chủ động thành lập nhiều mô hình hiệu quả như: “Tổ tự quản đường biên cột mốc”, “Điểm sáng chấp hành pháp luật ở khu dân cư”, “Điểm sáng nơi biên giới”, “Phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới”, “Tiếng kẻng an ninh”...

Đảng ủy BĐBP tỉnh đã điều động 11 cán bộ tăng cường cho các xã biên giới. Trong đó, 1 đồng chí giữ chức chủ tịch UBND xã, 3 đồng chí giữ chức phó bí thư thường trực đảng ủy xã, 1 đồng chí giữ chức phó chủ tịch UBND xã. BĐBP tỉnh đã giới thiệu 83 đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt tại 44 chi bộ thôn, ấp. Từ đó, giúp chính quyền địa phương củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, phát huy tinh thần trách nhiệm của người dân trong phòng chống các loại tội phạm, buôn lậu qua biên giới. Hằng năm, nhân dân cung cấp cho lực lượng BĐBP và các cơ quan chức năng vùng biên giới hàng trăm tin có giá trị; giúp lực lượng chức năng thực hiện thành công 18 chuyên án đấu tranh phòng, chống buôn lậu và mua bán, sử dụng chất ma túy trái phép. Qua đó, bắt 24 đối tượng, thu giữ 68,3g heroin; 1.015 viên ma túy tổng hợp; thu giữ trên 72,3m3 gỗ các loại; 8.000 gói thuốc lá ngoại; 2 ôtô; 177 xe máy nhập lậu; 201,8kg thuốc nổ; 2 súng dân dụng... bàn giao cơ quan chức năng xử lý.

Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị trong việc ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế, hạ tầng giao thông khu vực biên giới, sự đóng góp của người dân nơi đây càng làm cho phên dậu của Tổ quốc thêm vững chắc.

BPBP

  • Từ khóa
4580

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu