Thứ 6, 29/03/2024 00:46:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 16:31, 22/11/2017 GMT+7

Xã Bù Gia Mập đẩy mạnh công tác dân vận

Thứ 4, 22/11/2017 | 16:31:00 815 lượt xem

BP - Xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập có 1.610 hộ dân, trong đó 1.155 hộ đồng bào DTTS. Những năm qua, tình trạng sang nhượng, cầm cố đất diễn ra trên địa bàn xã khá phức tạp. Đặc biệt, một số người dân ở các thôn Đắk Á, Bù La, Bù Nga muốn trở về quê cũ nên đã sang các tiểu khu 1500, 1487 (Công ty Nam Tây Nguyên, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) dựng lán trại ở và phá rừng làm rẫy.

 Trước tình hình này, UBND xã Bù Gia Mập đã phối hợp các hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền nhiều đợt giúp đồng bào DTTS nhận thức được tác hại của việc cầm cố, sang nhượng đất. Đồng thời tuyên truyền cho 34 hộ dân ở thôn Bù Nga ổn định cuộc sống tại địa phương và vận động 56 hộ không sang tỉnh Đắk Nông phá rừng làm rẫy... Sau nhiều lần tuyên truyền, vận động, đến nay tỷ lệ hộ cầm cố, bán vườn giảm 65 hộ so với năm 2016, tức chỉ còn 143 hộ cầm cố, bán rẫy với tổng diện tích 213,7 ha.

T.Hương

  • Từ khóa
530

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu