Thứ 6, 26/04/2024 19:04:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:57, 26/09/2015 GMT+7

Xã hội hóa làm đường nông thôn ở Bù Đăng

Thứ 7, 26/09/2015 | 11:57:00 652 lượt xem
BP - Xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Nhận thức sâu sắc điều đó, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Bù Đăng đã thực hiện tốt phương châm xã hội hóa trong xây dựng hệ thống giao thông trên địa bàn huyện và đã đạt những kết quả quan trọng.

Ông Nguyễn Đức Thắng, Trưởng thôn 1, xã Đức Liễu giới thiệu hệ thống đèn chiếu sáng do người dân trong thôn đóng góp - Ảnh: Ngân Hà

3 năm, nhân dân đóng góp hơn 10 tỷ đồng làm đường

Việc vận động nhân dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó có giao thông nông thôn luôn là việc khó, nhất là với một địa bàn còn nhiều khó khăn như Bù Đăng. Tuy nhiên, bằng nhiều phương pháp linh hoạt, các cấp ủy đảng, chính quyền ở Bù Đăng đã triển khai khá hiệu quả chương trình xã hội hóa giao thông nông thôn.

Chỉ trong vòng 3 năm, từ 2013 đến nay, các địa phương trong huyện đã huy động được 16 tỷ đồng để xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường giao thông, trong đó nhân dân đóng góp 10,1 tỷ đồng, ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 6 tỷ đồng. Nguồn vốn trên đã được đầu tư nâng cấp 275km đường sỏi đỏ, làm mới 12km đường bê tông, thâm nhập nhựa. Đó là những con số thống kê được, bởi còn rất nhiều khu dân cư nhân dân đã tự nguyện san lấp, tu bổ những đoạn đường xuống cấp. Trong phong trào vận động xã hội hóa làm đường giao thông, điển hình là nhân dân thôn 8 xã Bình Minh đã đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng làm 8km đường; 2 xã điểm về xây dựng nông thôn mới là Đức Liễu và Minh Hưng đã huy động được 755 ngày công lao động và đóng góp gần 2 tỷ đồng xây dựng đường điện, 4,7km đường giao thông nông thôn...

Thắp sáng 67km đường thôn

Đây là một phong trào ý nghĩa, được gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Dẫu đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, nhưng hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của giao thông nên người dân đã tích cực đóng góp làm đường. Có đường mới hoặc nâng cấp những đoạn đường đã xuống cấp, ở nhiều khu dân cư, người dân không ngần ngại góp tiền kéo điện làm sáng đường thôn. 3 năm qua, nhân dân ở 16 xã, thị trấn trong huyện đã đóng góp gần 2,7 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên chiều dài 67km đường giao thông. Điển hình là nhân dân thôn 2 và thôn 3, xã Thống Nhất đã tự nguyện đóng góp hơn 450 triệu đồng cải tạo đường thôn và lắp đặt hệ thống đèn đường; Nhân dân thôn 1, xã Đức Liễu đóng góp 77 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng đường thôn...

Nhờ đẩy mạnh xã hội hóa trong làm đường, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Bù Đăng từng bước được cải thiện. Hai hạng mục điện, đường nông thôn đã tạo nên dấu ấn đáng ghi nhận, là điểm nhấn trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở Bù Đăng trong thời gian qua. Những con đường thôn, xã đã kết nối với hệ thống giao thông chính, tạo điều kiện thuận lợi trong sản xuất, lưu thông hàng hóa, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng  - an ninh theo hướng bền vững trên địa bàn huyện.

Thảo Linh

  • Từ khóa
53843

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu