Thứ 6, 29/03/2024 12:04:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 09:35, 16/06/2019 GMT+7

Xã Tân Thành sau mùa khô 2019

Chủ nhật, 16/06/2019 | 09:35:00 173 lượt xem

BP - Kết thúc mùa khô 2018-2019, xã Tân Thành (Bù Đốp) có 45,4 ha cây trồng bị chết do nắng nóng kéo dài. Trong đó, 14,7 ha hồ tiêu và 16,7 ha điều bị chết do điều kiện thời tiết không thuận lợi dẫn đến sâu bệnh hại phát tán mạnh và 10 ha lúa vụ đông xuân cùng 4 ha bắp bị chết do nắng nóng kéo dài thiếu nước tưới.

Ngược với cây trồng, tình hình chăn nuôi trên địa bàn xã Tân Thành nhiều khởi sắc, không có dấu hiệu dịch bệnh trong 6 tháng đầu năm 2019. Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã phát triển lên 25.927 con. Đặc biệt, chăn nuôi dê ở đang phát triển khá mạnh với hơn 10.000 con. Với giá bình quân trên thị trường hơn 100.000 đồng/kg như hiện nay đã tạo điều kiện cho chăn nuôi dê trên địa bàn xã Tân Thành nói riêng và huyện Bù Đốp nói chung phát triển mạnh. Các vật nuôi như trâu, bò, heo cũng đang có nhiều thuận lợi.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành Cao Văn Tính cho biết: Nguyên nhân hồ tiêu chết nhiều là do thoái hóa giống, cộng giá cả trên thị trường xuống thấp dẫn đến thiếu đầu tư phân bón và công chăm sóc khiến hồ tiêu chết trên diện rộng. Bước vào mùa mưa năm nay, 81 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã đăng ký hỗ trợ tái canh 13.350 cây điều, tương đương 53,5 ha. Thế nhưng hiện nguồn cây giống vẫn chưa được trợ cấp trong khi mùa xuống giống đang cao điểm.

Đông Kiểm

  • Từ khóa
44558

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu