Thứ 6, 29/03/2024 14:49:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:51, 03/10/2015 GMT+7

Xã Thanh Lương đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới

Thứ 7, 03/10/2015 | 14:51:00 636 lượt xem

BP - Thanh Lương là một trong hai xã nông thôn mới của thị xã Bình Long. Những năm qua, cùng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã, Thanh Lương đã nhận được sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của trung ương, của tỉnh và thị xã Bình Long. Năm 2015, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới của Thanh Lương là 3,25 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương 1,25 tỷ, vốn tỉnh 2 tỷ đồng. Nguồn vốn trên đã được bố trí thi công tuyến quốc lộ 13 và thanh toán các công trình chuyển tiếp từ năm trước.

Đoạn đường bê tông xi măng ở ấp Thanh Hải được làm từ cuối năm 2014 - Ảnh: Hải Châu

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, ngoài các nguồn vốn được đầu tư tập trung nói trên, Thanh Lương còn được đầu tư vốn xây dựng đường giao thông theo cơ chế đặc thù với tổng số 1.090 tấn xi măng. Thị xã hỗ trợ khối lượng đá tương ứng và vận động sức dân để làm mới gần 10km đường giao thông. Tuy nhiên tiêu chí giao thông của xã vẫn chưa đạt vì mới chỉ có 8/13km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông, đạt 62%; có 12/50km đường trục thôn, xóm được cứng hóa, đạt 24% và có 18/42km đường ngõ, xóm không bị lầy lội vào mùa mưa, đạt 42% trong khi tất cả các tiêu chí nói trên đều phải đạt 100%.

Để thực hiện các mục tiêu trong chương trình nông thôn mới, những năm qua, xã Thanh Lương đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của trung ương và của tỉnh, lồng ghép các chương trình, dự án và vận động sức dân. Năm 2014, từ 200 triệu đồng vốn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân do trung ương cấp, xã đã hỗ trợ 2 hộ chăn nuôi ở 2 ấp Thanh Kiều, Thanh Hải 10 máy ấp trứng gia cầm; hỗ trợ 20 máy tách vỏ hạt điều cho 42 hộ tại ấp Cần Lê; hỗ trợ 140 bao phân bón cho 48 hộ nghèo và hỗ trợ giống hồ tiêu cho 3 hộ. Năm 2015, UBND xã đã lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia vào xây dựng nông thôn mới, cụ thể là vốn Chương trình 135 giai đoạn II là 55 triệu đồng và vốn hỗ trợ sản xuất 100 triệu đồng. Cũng trong năm 2015, xã được đầu tư 155 triệu đồng và đã hỗ trợ các hộ nghèo nuôi dê, gia công hạt điều. Từ việc linh hoạt trong thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, hiện xã đã đạt các tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất, trong đó ấn tượng nhất là tiêu chí về thu nhập đạt khá cao, bình quân 47 triệu đồng/người/năm.

Thời điểm này, Thanh Lương đã đạt 16/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Ngoài tiêu chí giao thông, xã còn 2 tiêu chí chưa đạt là trường học và cơ sở văn hóa. Hiện mới chỉ có 1/6 trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia; chưa xây dựng được nhà thể thao và khu văn hóa.

Trong đợt kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại Bình Phước vào đầu tháng 9, khi về thăm xã Thanh Lương, đoàn công tác trung ương rất ấn tượng với tiêu chí thu nhập bình quân đầu người. Tuy nhiên, ngoài việc tập trung thực hiện 3 tiêu chí còn lại - đều là những tiêu chí khó thực hiện, đoàn cũng nhắc nhở lãnh đạo xã Thanh Lương trong việc hướng dẫn người dân đa dạng hóa các hình thức sản xuất để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, làm giàu chính đáng. Từ đó có điều kiện để huy động sức dân tham gia tích cực, hiệu quả hơn vào quá trình xây dựng nông thôn mới.

Thảo Nguyên

  • Từ khóa
53847

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu