Thứ 6, 26/04/2024 07:37:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:52, 16/05/2014 GMT+7

Xây dựng cầu nối hai tỉnh Bình Phước và Tây Ninh

Thứ 6, 16/05/2014 | 14:52:00 461 lượt xem

Chiều ngày 15-5, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Lợi và Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thảo cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành hai tỉnh có buổi làm việc về nội dung hợp tác đầu tư xây dựng cầu Sài Gòn I nối 2 tỉnh.

Theo đó, cầu Sài Gòn I nối huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) và huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước). Cầu dài hơn 100m, chiều dài hai đường dẫn vào cầu dài 805,90m. Khổ cầu rộng 13m gồm: 2 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, lan can và gờ chắn bánh. Tổng mức đầu tư của dự án gần 49 tỷ đồng.

Theo biên bản thỏa thuận ngày 10-3-2013 về việc hợp tác xây dựng cầu Sài Gòn I, tỉnh Tây Ninh góp 33% vốn, Bình Phước góp 33% vốn, phần còn lại do Công ty cổ phần Xi măng FiCo góp. Thời gian thi công là 435 ngày, dự kiến hoàn thành vào ngày 8-11-2013. Tuy nhiên, do vướng mắc giải phóng mặt bằng thi công và nước sông Sài Gòn lên cao gây khó khăn cho việc thi công phần mố và trụ, nên công trình được gia hạn thời gian đến ngày 8-5-2014. Đến nay công trình thi công đạt 80%, hiện đang gia công cốt thép, ván khuôn bản mặt cầu, phần đường vào cầu đang đắp đất cấp II.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 tỉnh đã chia sẻ những khó khăn trong quá trình thi công dự án. Qua đó đề nghị các sở, ban, ngành liên quan của 2 tỉnh phối hợp chặt chẽ, khẩn trương khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu đưa công trình hoàn thành trong thời gian sớm nhất, tạo thuận lợi trong giao thương của người dân 2 tỉnh.

T.Thông

 

 

 

 

  • Từ khóa
37421

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu