Thứ 5, 25/04/2024 11:40:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:53, 26/06/2015 GMT+7

Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững

Thứ 6, 26/06/2015 | 08:53:00 192 lượt xem
BP - Ngày 25-6, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng và hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; trọng tâm là góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, thông qua 2 cuộc vận động này, tổ chức mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở tiếp tục được củng cố về tổ chức và hoạt động. Sự phối hợp giữa chính quyền, các ngành và MTTQ được lồng ghép với nhiều chương trình đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Từ thực tiễn 2 cuộc vận động đã làm cơ sở để Đảng, Nhà nước nghiên cứu, bổ sung chính sách chăm lo cho người nghèo, vùng nghèo như chủ trương chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sạch cho đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo; chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo… Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện 2 cuộc vận động này. 

Thực hiện yêu cầu đổi mới nội dung và phương thức tổ chức làm cho cuộc vận động ngày càng hiệu quả, thiết thực và có sức lan tỏa, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề xuất định hướng đổi mới cuộc vận động giai đoạn 2015 - 2020 với tên gọi: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững”. Nội dung cuộc vận động này tập trung vào 3 trọng tâm: vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động nhân dân thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11) hàng năm. 

Nguồn SGGP

  • Từ khóa
53816

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu