Thứ 6, 26/04/2024 18:02:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:35, 15/02/2015 GMT+7

Xây dựng NTM: Xã khó khăn cán đích tiêu chí thu nhập

Chủ nhật, 15/02/2015 | 14:35:00 271 lượt xem
BP - Tân Phước là xã khó khăn của huyện Đồng Phú. Sau nhiều nỗ lực đã đạt 12 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó tiêu chí thu nhập là một tiêu chí khó đã cán đích và vượt kế hoạch đề ra.


Nhờ sự hỗ trợ của xã, đầu năm 2015 bà Phương tiếp tục đón một chú bê mới

Từ xã khó khăn

Xã Tân Phước có địa bàn rộng với địa hình phức tạp, dân cư sống không tập trung. Người dân sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên mức thu nhập phụ thuộc vào giá nông sản. Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh nên ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân và chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó chủ tịch UBND xã cho biết: Những năm đầu triển khai xây dựng NTM, thu nhập bình quân đầu người của Tân Phước chỉ đạt 12,5 triệu đồng/năm, chưa bằng 1/2 thu nhập bình quân chung của tỉnh. Mặt bằng dân trí thấp, gần 50% đồng bào dân tộc thiểu số, khó chuyển đổi cơ cấu kinh tế... là những rào cản và thách thức đối với đảng bộ, chính quyền Tân Phước để đạt con số thu nhập bình quân 30 triệu đồng/người/năm theo tiêu chí NTM.

Đến cán đích tiêu chí thu nhập                 

Trong “cái khó ló cái khôn”, đảng bộ, chính quyền xã Tân Phước đã khảo sát hướng dẫn người dân thực hiện nhiều mô hình phát triển sản xuất đem lại hiệu quả cao như mô hình chăn nuôi bò lai sind; tưới tự động tiết kiệm nước trong vườn cà phê, ca cao, điều; sản xuất rau quả an toàn theo hướng VietGAP; trồng lúa, bắp trên diện tích đất trũng...

Chúng tôi tìm đến hộ bà Phan Thị Phương (61 tuổi) ở ấp Cầu Rạt khi bà đang quét dọn nghĩa trang liệt sĩ xã. Bà Phương là hộ nghèo nhiều năm liền của xã nhưng vừa tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo sau khi được lãnh đạo xã quan tâm giúp đỡ và hướng dẫn cách nâng cao thu nhập. Bà Phương cho biết: “Gia đình tôi trở thành hộ nghèo sau khi con trai bị tai nạn giao thông (năm 2009). Thiếu đất sản xuất và không có nghề ổn định nên gia đình cứ luẩn quẩn trong cảnh nghèo đói. Năm 2013, Ban quản lý xây dựng NTM xã hỗ trợ gia đình một con bò sinh sản và giao cho tôi trông coi nghĩa trang của xã. Tháng 6-2014, gia đình tôi đã bán được bê con với giá trên 12 triệu đồng và hiện bò mẹ đang mang thai. Thu nhập từ việc quản trang và nuôi bò, gà giúp chúng tôi thoát nghèo”.

Cùng với hỗ trợ cây - con giống, chương trình xây dựng NTM của xã Tân Phước đã hướng tới ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Năm 2012, hộ ông Nguyễn Trọng Oánh, ấp cầu Rạt đã được xã hỗ trợ hệ thống nhà lưới và cán bộ kỹ thuật về tận vườn để hướng dẫn sản xuất rau an toàn. Từ 2 sào rau, mỗi tháng gia đình ông Oánh thu về trên 10 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Hạnh cho biết thêm: Từ năm 2012-2014, xã đã phối hợp đào tạo được trên 400 lao động học nghề cạo mủ cao su, giúp người dân chủ động cạo mủ để giảm chi phí. Năm 2014, hơn 300 lao động trẻ trong xã làm hồ sơ xin việc ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch năm 2014, thu nhập người dân trong xã sẽ đạt 30 triệu đồng. Tuy nhiên, kết quả điều tra cuối tháng 11-2014 ước đạt 31,7 triệu đồng/người/năm. Như thế, cùng với xã Thuận Phú, Tân Phước đã cán đích tiêu chí thu nhập trong huyện Đồng Phú giai đoạn 2011-2015. Đây là động lực để xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại trong năm 2015.                  

 Cẩm Liên

 

  • Từ khóa
53774

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu