Thứ 7, 20/04/2024 16:27:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:02, 25/09/2018 GMT+7

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Thứ 3, 25/09/2018 | 07:02:00 816 lượt xem
BP - Bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Trong đó, xây dựng thế trận lòng dân là vấn đề chiến lược, mang tính cấp bách, then chốt đã và đang được Đồn biên phòng Chiu Riu phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Lộc Ninh thực hiện có hiệu quả trong những năm qua.

Đồn biên phòng Chiu Riu quản lý đoạn biên giới dài 21,618km thuộc địa bàn 2 xã nội biên Lộc Tấn, Lộc Thạnh của huyện Lộc Ninh. Thực hiện tổ chức “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Đồn biên phòng Chiu Riu đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền 2 xã Lộc Tấn, Lộc Thạnh tổ chức vận động nhân dân địa bàn xây dựng nhiều mô hình quần chúng tự quản đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới với hình thức phong phú, đa dạng. Đồn thường xuyên tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở củng cố hệ thống chính trị các cấp; vận động nhân dân đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới bằng nhiều hình thức và cách làm hiệu quả. Cụ thể như: thông qua tổ chức hội nghị, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; cùng với hoạt động hiệu quả của các câu lạc bộ “Người cao tuổi, phụ nữ vì sự phát triển và bình yên trên biên giới”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Chiu Riu và người dân phát quang mốc quốc giới

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Chiu Riu còn thực hiện tốt phương châm “3 bám, 3 cùng” với nhân dân, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Đồng thời, tuyên truyền nhân dân, đặc biệt là những người thường xuyên ra, vào khu vực biên giới chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nêu cao tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm, phối hợp lực lượng chức năng bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội khu vực biên giới; đẩy mạnh xây dựng “Khu dân cư 5 không”... Từ đó góp phần tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn cùng lực lượng bộ đội biên phòng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Chiu Riu đã thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại các khu dân cư. Trong 10 năm qua, đồn đã vận động thành lập được 113 “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới” với 9.133 hộ đăng ký tham gia, củng cố kiện toàn 9 tổ an ninh tự quản với 27 thành viên. Ngoài ra, nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa quân với dân, trong những năm qua, đồn tổ chức 876 ngày công lao động giúp dân khắc phục thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người dân trên địa bàn 2 xã Lộc Tấn, Lộc Thạnh, nhận đỡ đầu 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn mỗi tháng 500 ngàn đồng/em.

Trong 10 năm qua, Đồn biên phòng Chiu Riu đã phối hợp các lực lượng dân quân, công an 2 xã tổ chức tuần tra, truy quét được 152 đợt với trên 900 lượt người tham gia. Kết quả, bắt và xử lý 82 vụ/144 đối tượng vi phạm quy chế biên giới, vận chuyển hàng lậu...; tạm giữ và tịch thu 3 xe ôtô, 20 xe máy, 100,34m3 gỗ các loại, 118 cá thể động vật, 33.940 gói thuốc lá; xử lý vi phạm hành chính 14 vụ/43 đối tượng, phạt tiền hơn 166 triệu đồng; phối hợp tổ chức phát quang đường biên, cột mốc 15 lần với 125 người tham gia.

Với những kết quả đạt được trong “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” mà Đồn biên phòng Chiu Riu và cấp ủy, chính quyền 2 xã Lộc Tấn, Lộc Thạnh thực hiện những năm qua đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Văn Hùng

  • Từ khóa
4511

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu