Thứ 4, 17/04/2024 01:57:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:45, 28/11/2018 GMT+7

Xét xử 2 kẻ trộm cắp tài sản

Thứ 4, 28/11/2018 | 10:45:00 600 lượt xem
BP - Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Đình Thuận (1999, ngụ thôn 7, xã Long Hà) và Nguyễn Phi Hùng (1994, ngụ thôn Tân Lực, xã Bù Nho), cùng huyện Phú Riềng về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 24-11-2016, Thuận đến quán cà phê tại xã Bù Nho gặp Nguyễn Văn Tuân (1991, ngụ thôn Phước Hòa, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng), cả 2 rủ nhau đi trộm cắp. Khi đến tiệm đá hoa cương tại thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho, Thuận cảnh giới, còn Tuân đi đến trộm xe honda biển số 93P1-041.95 của anh Nguyễn Bá Dũng (1999), trú thôn 2, xã Long Bình, huyện Phú Riềng). Sau đó, Tuân mang đi bán được 5,5 triệu đồng, chia cho Thuận 2,5 triệu. Cả 2 dùng số tiền này tiêu xài cá nhân hết.

Các bị cáo Nguyễn Phi Hùng (bìa phải) và Nguyễn Đình Thuận tại phiên tòa

Ngày 11-2-2017, Thuận tiếp tục chở Nguyễn Văn Đô (1997, ngụ thôn 6, xã Long Hà) đến khu vực mỏ đá thuộc thôn Phú An, xã Phú Trung (Phú Riềng) để trộm cắp. Khi đến vườn điều gần đó thì 2 đối tượng này phát hiện 1 xe môtô biển số 93P1-406.81 của anh Nguyễn Bá Nghĩa (1985, ngụ thôn Phú An, xã Phú Trung), Thuận đứng ngoài cảnh giới, còn Đô vào trộm xe và đem bán được 5 triệu đồng, Đô chia cho Thuận 2,5 triệu. Đến ngày 15-4-2017, Thuận tiếp tục chở Đô đến quán bún chả Hà Nội tại thôn Tân Hiệp I, xã Bù Nho thì phát hiện xe môtô biển số 93P1-904.55 của chị Nguyễn Thị Thúy Hồng (1986, ngụ thôn 5A, xã Long Hà) còn cắm chìa khóa trên xe. Thấy vậy, Thuận cảnh giới, Đô đi đến trộm xe và mang đi bán được 8 triệu đồng nhưng không chia cho Thuận.

Ngày 4-5-2017, Thuận rủ Nguyễn Phi Hùng đi trộm cắp tài sản thì Hùng đồng ý. Cả 2 đi đến khu vực lô cao su thuộc thôn 10, xã Long Hưng phát hiện xe môtô biển số 93P1-147.41 của anh Nguyễn Tất Thanh (1979, ngụ thôn 10, xã Long Hưng) nên Thuận đứng ngoài cảnh giới, còn Hùng đi đến trộm xe chạy về vườn điều tại xã Long Hà cất giấu. Sau khi mất xe, anh Thanh đi trình báo, lực lượng công an truy tìm thì phát hiện được chiếc xe môtô này.

Trong quá trình điều tra Thuận còn khai nhận cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm cắp tài sản khác với 5 xe môtô trên địa bàn huyện Phú Riềng. Tuy nhiên, 5 vụ trộm cắp này chưa xác định được bị hại nên chưa đủ căn cứ để xử lý, cơ quan công an tiếp tục tách ra để điều tra làm rõ sau.

Tại phiên tòa xét xử cũng như quá trình điều tra, Thuận và Hùng đã thành khẩn khai báo. Tuy nhiên, Thuận có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản bị Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú tuyên phạt 9 tháng tù và đã chấp hành xong tháng 2-2018. Trước đó, Hùng bị Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập tuyên phạt 5 năm tù vì tội cố ý gây thương tích và đến ngày 31-8-2015 đã chấp hành xong.

Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phi Hùng 15 tháng tù giam, Nguyễn Đình Thuận 30 tháng tù giam cùng về tội trộm cắp tài sản. đồng thời Thuận phải bồi thường cho các bị hại Nguyễn Bá Dũng 15 triệu đồng, Nguyễn Bá Nghĩa 8 triệu và Nguyễn Thị Thúy Hồng 23 triệu.

Đối với Nguyễn Văn Đô và Nguyễn Văn Tuân, qua điều tra 2 đối tượng này không thừa nhận hành vi phạm tội trên nên chưa đủ căn cứ xử lý, do đó Công an huyện Phú Riềng đã tách ra để tiếp tục điều tra xử lý.

Phạm Yến

  • Từ khóa
31477

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu