Thứ 6, 19/04/2024 07:13:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:29, 22/01/2017 GMT+7

Xuất khẩu điều đạt 2,84 tỷ USD

Chủ nhật, 22/01/2017 | 15:29:00 71 lượt xem

BP - Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, xuất khẩu (XK) điều năm 2016 cả nước đạt 347 ngàn tấn, giá trị kim ngạch 2,84 tỷ USD, tăng 5,6% về khối lượng và 18,4% giá trị so với năm 2015. Nhân điều là mặt hàng nông sản XK đứng thứ 3 của Việt Nam, sau cà phê và gạo, chiếm 8% tổng kim ngạch XK toàn ngành nông nghiệp. Đây cũng là năm thứ 11 liên tiếp ngành điều Việt Nam giữ vị trí hàng đầu thế giới về XK. Nếu như các mặt hàng nông sản chủ lực khác của Việt Nam đang phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc hay một vài thị trường lớn, thì đầu ra của hạt điều không phụ thuộc một thị trường nào, trong đó Mỹ 30%, châu Âu 25%, Trung Quốc 15%...

Theo các chuyên gia kinh tế, nhu cầu tiêu dùng hạt điều trên thế giới gia tăng khoảng 10%/năm nhưng diện tích, sản lượng cây điều chỉ tăng khoảng 5%. Bên cạnh gia tăng sản lượng điều trong nước, để giảm phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu, ngành điều Việt Nam đang nỗ lực nâng cao giá trị hạt điều, cùng với đó là cam kết 100% sản phẩm đều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện Hiệp hội Điều Việt Nam đã tài trợ cho gần 300 điểm trình diễn mô hình trồng điều theo hướng sản xuất sạch hơn. Hiệp hội cũng phối hợp Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và các tỉnh, thành phố kiểm tra hàng trăm nhà máy chế biến hạt điều về an toàn thực phẩm. Năm 2017, Hiệp hội Điều Việt Nam sẽ thực hiện xây dựng thương hiệu điều Việt Nam và khuyến khích doanh nghiệp tham gia chương trình xây dựng thương hiệu quốc gia. Theo đó, Hiệp hội Điều Việt Nam đã phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị nghiên cứu và quảng bá giá trị dinh dưỡng của hạt điều Bình Phước, Đồng Nai.

P. Thảo

  • Từ khóa
41041

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu